Những bí mật chưa từng được tiết lộ về nụ hôn

Minh Vy |

(Soha.vn) - Đàn ông dùng lưỡi khi hôn để “truyền” testosterone cho phụ nữ qua nước bọt, hôn cũng là cách họ đánh giá khả năng “chuyện ấy” của đối phương trong tương lai.

1. Nụ hôn đầu đáng nhớ hơn “lần đầu tiên”

Theo nghiên cứu của Đại học Butler (Mỹ), người ta có xu hướng nhớ về nụ hôn đầu nhiều hơn là khoảnh khắc mất đi “cái ngàn vàng”.

Các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải tại sao lại như vậy nhưng theo Sheril Kirshenbaum, tác giả cuốn The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us, có thể là nụ hôn thường được coi là bước làm quen tới hành vi tình dục và tất cả những quyết định quan trọng về sau này trong mối quan hệ giữa 2 phía.

Nụ hôn có vai trò như một tấm “giấy quỳ” của tự nhiên, cho chúng ta biết mình có nên theo đuổi mối quan hệ hiện tại hay không”.

2. Đàn ông dùng lưỡi khi hôn để “truyền” testosterone

Đàn ông có xu hướng thích những nụ hôn ướt át, có sự vận động của cả môi và lưỡi, trong khi phụ nữ thường không ngừng phàn nàn về việc bạn tình của họ luôn thích ‘nấu cháo lưỡi’”- Kirshenbaum cho biết.

Cũng theo Kirshenbaum, đàn ông có lý do chính đáng để làm việc này: “Đột kích” vào tận phía bên trọng miệng của phụ nữ cho phép họ “truyền” qua nước bọt một lượng nhỏ testosterone có tác dụng tăng ham muốn cho nửa kia của mình.

Nếu cứ hôn như vậy, sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng, ham muốn của phụ nữ sẽ tăng theo thời gian”- Kirshenbaum nhận định.

3. Hôn là cách đàn ông tiến tới tình dục

Không có gì nghi ngờ rằng cả đàn ông và phụ nữ đều thích hôn. Có điều, trong khi phụ nữ có xu hướng gán ghép cho nụ hôn một ý nghĩa to lớn về tình yêu như “Liệu anh ấy có phải là duyên trời định?” thì đàn ông lại coi đây như một thứ phương tiện để tiến tới tình dục.

“Họ trao đổi nước miếng trong khi hôn để có thể trao đổi những thứ khác về sau này”, Kirshenbaum cho biết.

4. Đàn ông dùng nụ hôn để đánh giá khả năng “chuyện ấy”

Một số người, đặc biệt là đàn ông, dùng nụ hôn để đánh giá khả năng “chuyện ấy” của đối phương.

Nụ hôn đầu dở tệ có thể giết chết mối tình đang chớm nở khi người con gái còn chưa kịp tô lại màu son. Khảo sát của Đại học  S.U.N.Y. Albany (Mỹ) cho thấy 59% nam giới và 66% nữ giới tham gia cho biết họ chia tay vì nụ hôn đầu quá tồi tệ.

Ngược lại, nụ hôn đầu hoàn hảo dự báo chuyện phòng the nóng bỏng trong tương lai. Theo Kirshenbaum, nụ hôn giải phóng một số loại hormone như oxytocin và dopamine mang lại cảm xúc gắn kết và sự thoải mái. Nếu người đó làm tăng oxytocin và dopamine trong cơ thể bạn, bạn sẽ rất nóng lòng muốn được ở bên họ.

5. Hôn sau khi uống rượu làm tăng đam mê

Thuốc kích thích và các loại đồ uống có cồn có thể kích thích các loại hóa chất trong não bộ như khi hôn, bởi vậy, bạn dễ đàng nhầm tưởng cảm giác “phê” do chúng mang lại và cảm giác đam mê dành cho đối phương.

Tuy nhiên, theo Kirshenbaum, nụ hôn sẽ mang lại cảm giác tuyệt vời hơn sau khi bạn thưởng thức 1-2 ly rượu (đồ uống có cồn giúp giải phóng sự ức chế trong bạn, giúp bạn cảm thấy thoải mái khi hôn).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại