Biên kịch phim Zero Dark Thirty phản pháo các chỉ trích

Hoàng Uyên |

(Soha.vn) - Về việc bị CIA đưa ra những cáo buộc, biên kịch Zero Dark Thirty đã lên tiếng phản hồi.

Bộ phim Zero Dark Thirty của nữ đạo diễn Kthryn Bigrlow chỉ mới trình chiếu hạn chế tại Mỹ nhưng đã nhận được nhiều quan tâm, yêu thích từ phía khán giả. Tuy nhiên, với một số cảnh tra tấn, bộ phim đang bị báo giới Mỹ và CIA chỉ trích vì tính không thực tế của nó.

Nội dung bộ phim Zero Dark Thirty xoay quanh cuộc truy lùng tên trùm khủng bố Bin Laden. Các điệp viên của quân đội Mỹ trong quá trình truy lùng đã dùng những biện pháp tra tấn khắc nghiệt, nhằm thu thập được những thông tin tuyệt mật về tổ chức Al – Qaeda.

 Nội dung bộ phim Zero Dark Thirty kể lại cuộc truy lùng tên trùm khủng bố Bin Laden

Trong phim, có cảnh đại diện CIA sử dụng hình thức tra tấn trói chặt người bị  hỏi cung vào cột và liên tục dội nước vào mặt làm ngạt thở, gây ra cảm giác sắp chết. Đây là một hình thức tra tấn từ thời Trung Cổ. Ngoài ra còn có những cảnh tra tấn khốc liệt hơn khiến cho báo giới Mỹ lên tiếng chỉ trích vì tính vô nhân đạo. Một số tờ báo cho rằng việc nữ đạo diễn lựa chọn và miêu tả những cảnh tra tấn này như một phương pháp hiệu quả, nhằm giúp bộ phim có tính thuyết phục hơn.

Mới đây, giám đốc CIA – Michael Morell đã gởi tới nhà sản xuất phim một bức thư ngỏ để chỉ ra sự thiếu chính xác của bộ phim: “Tôi rất ít khi nhận xét về các bộ phim Hollywood ở thế loại như Zero Dark Thirty. Tuy nhiên, việc đưa ra một số ý kiến cho bộ phim này là thật sự quan trọng vì nó liên quan đến một trong những chiến tích vẻ vang, mang ý nghĩa lịch sử quan trọng của nước Mỹ. Các bộ phim có thể cường điệu để tăng sự thu hút khán giả, nhưng với Zero Dark Thirty thì họ đang làm quá lên. Nó không phải là một bức tranh về những sự kiện thực tế”.

Vận đen của Zero Dark Thirty dường như vẫn chưa thể kết thúc

Ông Michael Morell cũng cho biết, CIA có làm việc với các nhà làm phim về một số vấn đề liên quan, nhưng không thể kiểm soát bộ phim hoàn chỉnh. Ông cho rằng Zero Dark Thirty đã đi quá xa so với thực tế và không phải là một bộ phim tài liệu để tham khảo.

Trước việc báo chí mở ra một cuộc điều tra từ những cáo buộc của CIA, biên kịch của bộ phim, Mark Boal miễn cưỡng lên tiếng: “Zero Dark Thirty được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật. Do đó, đây không phải là công việc để báo chí điều tra. Hãy nhớ rằng đây là một bộ phim để phục vụ khán giả. Tại sao lại chỉ trích rằng nó không thực tế. Tất cả các khán giả Mỹ đều hiểu điều này”.

Dù gây tranh cãi nhưng bộ phim vẫn gặt được những thành công tuyệt vời. Zero Dark Thirty nhận được giải thưởng Bộ phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất từ Hiệp hội các nhà phê bình phim New York và Ủy ban Quốc gia Phê bình Điện ảnh của Mỹ. Ngoài ra, Zero Dark Thirty còn được đề cử Oscar.

Zero Dark Thirty đã được công chiếu trong nước Mỹ vào ngày 19/12/2012 vừa qua. 

Zero Dark Thirty bị CIA "tuýt còi"

(Soha.vn) - CIA đang đình chỉ đạo diễn Kathryn Bigelow và biên kịch Mark Boal khi sử dụng nội dung thông tin mật của họ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại