Nữ sinh bị hãm hiếp tập thể trong kí túc xá

minhtrang213@gmail.com |

Nữ sinh viên bị 4 thanh niên hãm hiếp trong kí túc xá sau một bữa tiệc với rượu vodka và cần sa.

Bốn đồng phạm gồm Emmanuel Bile, Justin King, Adam Licciardi đều 18 tuổi, và Caleb Womack, 17 tuổi, tất cả đều đến từ Pittsfield, Mỹ. Những thanh niên này đều không phải sinh viên cùng trường đại học Massachusetts ở Amherst với nạn nhân và không hề quen biết nữ sinh này.

Một người nào đó trong trường đã dẫn đường cho 4 thanh niên vào kí túc xá của trường vào ngày 13 tháng 10 vừa qua.

Nữ sinh viên 18 tuổi đã không có trong phòng của mình tại thời điểm đó. Nhưng khi cô trở về cùng hai người bạn gái khác, cửa phòng của cô đã bị mở khoá và chúng đã ngồi đợi sẵn nạn nhân.

Tất cả 5 người đã uống rượu vodke và hút cần sa. Sau đó, 2 người bạn gái của cô rời đi, để cô lại 1 mình cùng 4 nam thanh niên.

nu-sinh-bi-ham-hiep-tap-the-trong-ki-tuc-xanu-sinh-bi-ham-hiep-tap-the-trong-ki-tuc-xa

Hung thủ Emmanuel Bile (trái) và Justin King

nu-sinh-bi-ham-hiep-tap-the-trong-ki-tuc-xanu-sinh-bi-ham-hiep-tap-the-trong-ki-tuc-xa

Hung thủ Adam Licciardi (trái) và Caleb Womack

Cuộc tấn công tình dục bắt đầu lúc 1 giờ sáng, khi một bị cáo tắt đèn trong khi 3 tên còn lại lột quần áo của nữ sinh. Ba trong số 4 thanh niên đã bỏ đi trong đêm, còn lại Liccardi ở lại hãm hiếp nạn nhân lần thứ 2.

Nạn nhân ở trong trạng thái nửa tình nửa mê, gào khóc và cố gắng chống cự lại những tên yêu râu xanh nhưng không thể.

Ngày hôm sau, giữa nữ sinh và các hung thủ đã trao đổi tin nhắn để thoả thuận với nhau. Cô muốn họ đưa trả 500 $ (khoảng 10 triệu) tiền bồi thường hoặc cô sẽ báo cho cảnh sát về vụ việc đã xảy ra. Chúng nghĩ rằng cô sẽ không dám báo cho cảnh sát biết vì cô sợ chúng sẽ làm hại cô một lần nữa, nên đã bỏ qua lời cảnh báo.

Tuy nhiên, khoảng 23 giờ, ngày 14 tháng 10, cảnh sát đã nhận được lời cáo buộc từ nạn nhân.

Kiểm tra hiện trường cho thấy không có dấu hiệu đập phá cửa hay ẩu đả trong phòng nạn nhân. Bốn thanh niên này đã bị cảnh sát bắt vào ngày 19/10.

nu-sinh-bi-ham-hiep-tap-the-trong-ki-tuc-xa

Trường đại học Massachusetts – nơi xảy ra vụ án

Mỗi bị cáo phải nộp 10.000 $ đến 100.000 $ (200 triệu đến 2 tỷ) tiền bảo lãnh tại ngoại. Chúng phải mặc áo có gắn thiết bị định vị và tuân theo quy đinh về giờ giới nghiêm của chính quyền địa phương.

Hai trong số họ đã có tiền án trước đó. Liccardi đã tấn công bằng vũ khí nguy hiểm một người đàn ông sau một vụ tranh cãi vào tháng 8 năm 2011.

Tháng 8 năm 2012, Liccardi và đồng phạm Bile bị buộc tội đột nhập bất hợp pháp vào sân bóng chày và phá huỷ mặt sân.

Sau vụ hãm hiếp nữ sinh xảy ra, ban quản lý trường Umass đã phải tiến hành xem xét toàn diện các biện pháp an ninh trong trường để bảo đảm an toàn cho các sinh viên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại