Thổ Nhĩ Kỳ ra đòn hiểm hóc: Hạ gục nhóm khủng bố thân al-Qaeda ở Idlib

DK |

Trong ngày 14/3 các lực lượng đối lập do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã chia lửa cho "đồng minh" đang bị vây hãm tại Đông Ghouta bằng một chiến dịch đánh lấn tại phía Bắc tỉnh Hama.

Các lực lượng đối lập nghĩ rằng, có thể do đại bộ phận lực lượng cơ động của quân đội Syria hiện đang dồn vào bao vây Đông Ghouta nên phòng thủ tại khu vực giáp ranh tỉnh Idlib này sẽ thiếu và yếu.

Chiến dịch "Phục hận cho Ghouta" tại Bắc và Tây Hama có sự tham gia của hàng trăm binh lính thuộc 11 nhóm đối lập gồm:

"Mặt trận giải phóng Syria (JTS); Trung đoàn 111 - Quân đội Syria Tự do (FSA); Liwa Shuhada al-Tremseh; Jaysh al-Ahrar; Quân đoàn bộ binh 1 (FSA); Tajammu Ahl al-Sham; Jaysh al-Ezzah; Jabhat al-Inqadh al-Muqatilah; Jaysh al-Shaab; Liwa al-Hamza; Quân đoàn 2 (FSA)".

Tuy nhiên chỉ trong một ngày, lực lượng dân quân thân chính phủ (Lữ đoàn Vệ binh quốc gia 33) đã đánh bật lực lượng đối lập trở về vị trí xuất phát với 1/4 binh lực bị hạ tại trận.

Thổ Nhĩ Kỳ ra đòn hiểm hóc: Hạ gục nhóm khủng bố thân al-Qaeda ở Idlib - Ảnh 1.

Bản đồ chiến thuật chiến dịch "Phục hận cho Ghouta" sau khi dân quân thân chính phủ đẩy lùi lực lượng đối lập.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc quan sát khác, ta thấy chiến dịch này cùng với việc giao tranh dữ dội tại Idlib giữa các nhóm đối lập là một chiến lược lâu dài của Thổ Nhĩ Kỳ để hạ bệ tổ chức Hội đồng giải phóng vùng Sham (HTS) có liên hệ với al-Qaeda theo thoả thuận ngầm giữa Nga - Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tại Astana. Cụ thể gồm:

1. Chiến thuật của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra cho các chỉ huy đối lập là:

"Thay vì các lực lượng chính quy Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp tiêu diệt tổ chức HTS ở Idlib thì đứng chống lưng cho Ahrar al-Sham, Nour al-Din al-Zenki và Suqour al-Sham thành lập liên minh Mặt trận giải phóng Syria (JTS) công khai chống lại HTS, gây giao tranh dữ dội ở Idlib trong 1 tháng gần đây khiến hàng nghìn binh lính HTS thương vong".

2. Thổ Nhĩ Kỳ còn dùng cách thứ hai là đánh vào nội bộ HTS, ngấm ngầm gợi ý cho các chiến binh HTS gia nhập các lực lượng thứ 3: Chiến binh khủng bố ngoại quốc theo al-Qaeda gia nhập nhóm mới của al-Qaeda Syria là al-Tawheed, các chiến binh người Syria mà không theo al-Qaeda gia nhập các nhóm khác như JTS, Jaysh al-Ahrar hay Faylaq al-Sham.

3. Thổ Nhĩ Kỳ và JTS cô lập HTS: Sau trận Abu Duhour, Thổ Nhĩ Kỳ và JTS phao tin HTS cộng tác với chính phủ Syria, rút bỏ lãnh thổ đối lập.

Trên thực tế HTS không còn quyền thống trị với các nhóm đối lập nhỏ nữa, trận đánh "Phục hận cho Ghouta" vừa rồi gồm hoàn toàn các nhóm tương đối ôn hoà và có nhiều cựu binh HTS gia nhập các nhóm này. Lúc trước, HTS bảo đâu các nhóm ôn hoà phải theo đó, hỗ trợ hoả lực hoặc phòng thủ để HTS rút trong trường hợp không còn khả năng chiến thắng.

Thổ Nhĩ Kỳ ra đòn hiểm hóc: Hạ gục nhóm khủng bố thân al-Qaeda ở Idlib - Ảnh 2.

Xe vũ trang Safir sản xuất tại Iran là chiến lợi phẩm mà HTS đã dùng nay đang trong trang bị của Jaysh al-Ahrar trong chiến dịch "Phục hận cho Ghouta".

4. Với sức ép của JTS, HTS phải rút về khu vực trung tâm Idlib và biên giới Thổ Nhĩ Kỳ làm mất đi cơ hội lãnh đạo các lực lượng đối lập "lật đổ Assad", thay vì như trước đây HTS đóng vai trò đi đầu trong các trận đánh với Quân đội chính phủ thì HTS vẫn đang giao tranh với JTS cùng lúc với liên quân đối lập đánh Bắc Hama.

Trận thua Bắc Hama vừa rồi của liên quân đối lập chưa chắc đã thiệt hại nhiều, mà kẻ bị thiệt hại là HTS khi các thành phần "chống Assad đến cùng" sẽ bỏ HTS để tham gia các nhóm chống lại HTS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại