Phu nhân Kim Jong Un "biến mất" suốt 9 tháng vì tranh giành quyền lực với em chồng?

Linh Nguyễn |

Theo ông Thae Yong Ho - cựu đại sứ Triều Tiên tại Anh, đã đào tẩu sang Hàn Quốc - nguyên nhân này có liên quan đến người em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tờ International Business Times ghi nhận, vợ của Kim Jong Un là bà Ri Sol Ju đã xuất hiện trước công chúng hồi tháng trước, sau 9 tháng hoàn toàn biệt tích khỏi dư luận. 

Điều này trái ngược với khoảng thời gian 3 năm sau khi bà kết hôn với nhà lãnh đạo Triều Tiên, khi bà Ri Sol Ju đã xuất hiện bên chồng mình vô số lần. 

Theo cựu nhà ngoại giao Triều Tiên Thae Yong Ho, lý do đằng sau sự biến mất có phần bất thường của phu nhân lãnh đạo Triều Tiên là vì bà Ri đang yếu thế trong cuộc chiến tranh giành quyền lực với người em gái của chồng mình.

Ông Thae cho biết, chính bà Kim Yo Jong, em gái của Kim Jong Un, mới là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đối với nhà lãnh đạo trẻ tuổi chứ không phải vợ ông.

Bà Kim Yo Jong được bổ nhiệm vào vị trí phó giám đốc Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vào năm 2014. Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) cho biết, vào tháng 9/2016, bà khẳng định quyền lực bằng cách đưa một số đảng viên cấp cao đi "tái đào tạo"; đây được coi là hành vi làm mất thể diện các quan chức đã lớn tuổi trong đảng. 

Trong khi đó, trong hệ thống phân cấp xã hội của Triều Tiên, bà Ri Sol Ju vẫn chỉ là "thường dân" mặc dù bà là phu nhân lãnh tụ nước này. Điều này có nghĩa, bà gần như không có ảnh hưởng gì lên Kim Jong Un.

Thậm chí, một số nguồn tin cho biết rằng, người em gái của Kim Jong Un đã nắm được vị trí lãnh đạo trong nước, phụ trách những công việc chính trị thường nhật. Bà Kim Yo Jong xuất hiện trước công chúng nhiều lần hơn người chị dâu.  

Trước đó, có vô số lời đồn đại rằng bà Ri không xuất hiện có thể do đang mang thai người con thứ hai, hoặc bà lánh đi vì chính quyền Triều Tiên trải qua giai đoạn bất ổn định cũng như những nghi vấn xoay quanh quyền lực của Kim Jong Un. 

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, bà Ri Sol Ju có thể đã khiến Kim hoặc em gái của ông giận dữ. 

Ông Thae Yong Ho khẳng định, trong khi giới chức cấp cao hết mực bày tỏ lòng tôn kính với bà Kim Yo Jong, phu nhân của nhà lãnh đạo Kim Jong Un không được phép phê bình chồng. Theo ông Thae, không rõ liệu giữa nhà lãnh đạo và phu nhân có tình cảm thực sự hay không. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại