Phòng không, pháo binh, tên lửa Nga đồng loạt "lột xác"

QS |

Lực lượng phòng không, pháo binh và tên lửa Nga dự kiến sẽ được tăng cường thêm nhiều trang bị mới trong năm 2020-2021.

Đến cuối năm 2020, các đơn vị phòng không (PVO) của các lực lượng vũ trang Nga sẽ được tái trang bị với hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300V4, tầm trung Buk-M3 và tầm ngắn Tor-M2, cũng như các hệ thống pháo phòng không và tên lửa di động SAM thế hệ mới.

"Đến cuối năm 2020, các đơn vị lực lượng phòng không sẽ được tái trang bị với hệ thống tên lửa phòng không S-300V4, Buk-M3 và Tor-M2, các tổ hợp pháo phòng không và các hệ thống tên lửa thế hệ mới" - người đứng đầu các lực lượng phòng không Nga Alexander Leonov nói với các phóng viên.

Ông Leonov cho hay, việc tái trang bị hoàn toàn sẽ giúp nâng cao tiềm năng chiến đấu của lực lượng phòng không gần gấp đôi, giúp tăng đáng kể hiệu quả phòng không.

Phòng không, pháo binh, tên lửa Nga đồng loạt lột xác - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không Buk

Ngoài lực lượng phòng không, theo Trung tướng Nga Mikhail Matveevsky, đến năm 2021, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga dự kiến tăng 1,5-2 lần khả năng chiến đấu.

"Trong thành phần lực lượng tên lửa và pháo binh Nga dự kiến ​​có 3 loại trang bị vũ khí hiện đại đặc biệt: tên lửa, pháo binh tên lửa và pháo binh, có khả năng chiến đấu cao gấp 1,5-2 lần" - ông Matveevsky cho biết.

Ông Matveevsky lưu ý rằng hiện nay, Nga đang thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện chất lượng các cơ cấu, thành phần chiến đấu của Lực lượng tên lửa và pháo binh.

"Trong năm 2016, Nga đã hoàn thành công tác chế tạo hệ thống pháo phản lực thế hệ mới Tornado-S với đạn tên lửa có công suất cao mới… Các đơn vị chống xe tăng được trang bị tổ hợp chống tên lửa mới Khrizantema-S, với khả năng độc đáo xuyên lớp bọc thép bảo vệ của xe tăng hiện đại" - trung tướng cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại