Philippines căng thẳng vì COVID-19, TT Duterte cho phép cảnh sát, quân đội bắn hạ người chống lệnh phong tỏa

Hồng Anh |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 1/4 đã cho phép cảnh sát và quân đội bắn hạ những trường hợp chống lại lệnh phong tỏa của chính phủ, theo Rappler.

Đến nay, Philippines đã ghi nhận hơn 2.300 ca nhiễm COVID-19 và ít nhất 96 ca tử vong. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19), Philippines đã quyết định phong tỏa hoàn toàn khu vực đảo Luzon, bao gồm thủ đô Manila, kể từ ngày 17/3 vừa qua. Được biết, gần 55 triệu người dân tại Luzon phải tuân thủ lệnh này.

Tuy nhiên, vào ngày 1/4, một nhóm cư dân ở thành phố Quezon - phần lớn là công nhân nhà máy có thu nhập thấp, hoặc công nhân tại các công trường xây dựng không thể làm việc trong thời gian đảo Luzon bị phong tỏa - đã tổ chức một cuộc biểu tình tự phát , bất chấp những cảnh báo của chính quyền, vì lí do chưa nhận được bất kỳ đồ cứu trợ nào.

21 người trong nhóm này sau đó đã bị bắt giữ vì biểu tình trái phép, tuy nhiên quyết định bắt giữ này đã bị tổ chức Lao động Công nhân Đoàn kết Philippines (BMP) lên án, yêu cầu chính phủ phải hỗ trợ những đối tượng người nghèo, người thu nhập thấp trong cuộc khủng hoảng do dịch bệnh.

Chỉ vài giờ sau vụ bắt giữ nói trên, Tổng thống Duterte đã xuất hiện trên sóng truyền hình và có bài phát biểu trước toàn dân. Trong đó, ông đã nhắc tới vụ việc 21 người ở Quezon bị bắt giữ, và nói rằng cảnh sát và quân đội được phép bán những người chống lại lệnh phong tỏa.

"Đây là lời cảnh báo tới tất cả mọi người. Hãy làm theo lời chính phủ trong thời điểm này, bởi điều quan trọng là chúng ta phải giữ được trật tự [trong xã hội]", ông Duterte nói.

Philippines căng thẳng vì COVID-19, TT Duterte cho phép cảnh sát, quân đội bắn hạ người chống lệnh phong tỏa - Ảnh 2.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Điện Malcañang

Nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh: "Đừng làm hại các nhân viên y tế và y bác sĩ... bởi đó là một tội rất nghiêm trọng... Tôi sẽ không do dự. Mệnh lệnh của tôi được áp dụng cho lực lượng cảnh sát, quân đội và cả các nhà chức trách cấp quận, rằng nếu có kẻ gây rối và tình huống đe dọa đến tính mạng của họ [các nhân viên y tế], thì các bạn có quyền được bắn".

Đối với những đối tượng khó khăn hơn và cần được chính quyền hỗ trợ, ông Duterte đã kêu gọi họ nhẫn nại và "tiếp tục chờ đợi đồ tiếp tế, dù có thể nó sẽ hơi chậm trễ nhưng chắc chắn sẽ được chuyển đến". 

"Các bạn sẽ không phải chịu đói", ông Duterte cam kết với người dân nước này.

Philippines căng thẳng vì COVID-19, TT Duterte cho phép cảnh sát, quân đội bắn hạ người chống lệnh phong tỏa - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại