*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sự việc hi hữu này khiến nhiều người giật mình, không tin đây là chuyện có thật.
Nhiều người ra nước ngoài vì hoàn cảnh khó khăn, bán sức lao động nuôi gia đình, chữa bệnh hiểm nghèo… Tại sao bắt họ đóng “phí chia tay”?.
Tổng thư ký Quốc hội không đồng tình với đề nghị thu 'phí chia tay' bởi không thể bắt người dân nộp thêm bất cứ loại phí nào nữa.
Nhật Bản thu "phí chia tay" để đầu tư ngược cho du lịch, nhập cảnh và xây dựng xã hội ít dùng tiền mặt.
Giám đốc Công ty Lữ hành Phương Đông nói với Đất Việt, Nhật có nền kinh tế phát triển hơn, thu nhập bình quân trên đầu người cao hơn nhiều, nên học theo họ là không thể.
ĐBQH Nguyễn Quốc Hưng cho rằng, việc đề xuất đóng 3 - 5 USD "phí chia tay" với mục tiêu hướng tới để công dân Việt Nam khi xuất nhập cảnh được thuận lợi nhất.
"Tôi có một suy nghĩ nên chăng Việt Nam cũng giống một số nước là khi công dân ra nước ngoài thì có trách nhiệm đóng góp một khoản tiền gọi là phí chia tay", đại biểu Hưng nói.
Sau khi chia tay, một cô gái Trung Quốc đòi khoản phí 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 35 tỷ VND), nhưng khi thấy người yêu cũ chỉ đưa số tiền thấp hơn mức đó 5 lần, cô liền từ chối nhận.
Tâm điểm