Phe Mourinho nói gì trước cáo buộc trốn thuế?

Tiểu Mã |

Cố vấn của Mourinho đã có những phản ứng khá quyết liệt trước việc Người đặc biệt bị cáo buộc trốn thuế.

Theo truyền thông Tây Ban Nha vừa đưa tin, văn phòng công tố Madrid vừa phanh phui việc HLV Mourinho trốn khoản thuế 3.3 triệu euro (tương đương 2.9 triệu bảng) trong khoảng thời gian từ năm 2011-12 khi còn dẫn dắt Real Madrid.

Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, cố vấn của Mourinho - Gestifute Media đã lên tiếng bác bỏ: "Mourinho đã nộp đủ khoản thuế 23 triệu bảng trong thời gian ở Tây Ban Nha.

Hiện giờ, ông ấy hoàn toàn không nhận được bất cứ một thông báo nào liên quan đến vụ việc trốn thuế giống như những gì báo chí vừa đăng tải.

Cho tới hôm nay, hoàn toàn không có chuyện cơ quan thuế Tây Ban Nha hay các công tố viên liên hệ với chúng tôi để phục vụ quá trình điều tra".

Để chứng minh Người đặc biệt trong sạch, cố vấn Gestifute Media đã công bố tài liệu được coi là bằng chứng rằng Mourinho đã thanh toán đầy đủ các khoản thuế.

Phe Mourinho nói gì trước cáo buộc trốn thuế? - Ảnh 1.

Bằng chứng được cố vấn của Mourinho đưa ra để chứng minh Người đặc biệt trong sạch.

Cố vấn Gestifute Media giải thích thêm: "Mourinho sống ở Tây Ban Nha từ tháng 6/2010 - tháng 5/2013 và đã nộp 26 triệu euro tiền thuế với mức trung bình 41% và chấp nhận đề nghị theo quy định từ cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha trong năm 2015 để đối chiếu lại các năm 2011 và 2012, trước khi hoàn tất mọi thủ tục liên quan tới vấn đề thuế trong năm 2013.

Chính phủ Tây Ban Nha đã thông qua Cục thuế cung cấp giấy chứng nhận việc Mourinho đã hoàn thành mọi nghĩa vụ liên quan tới vấn đề thuế".

Trước khi Mourinho bị cáo buộc trốn thuế thì Ronaldo cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tuy nhiên, tòa án vẫn chưa đưa ra những phán quyết cuối cùng về trường hợp của CR7.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại