Phát hiện vùng nước chết lớn nhất Trái đất

N. Mai |

Một nhóm nhà hải dương học tại Đại học Anglia ở Anh mới đây phát hiện ra vùng nước chết, nơi không một sinh vật nào sống sót, với kích thước lớn bằng bang Florida của Mỹ.

Một nhóm nhà hải dương học tại Đại học Anglia ở Anh mới đây đã có phát hiện chấn động, khi đưa robot tìm kiếm đến Vịnh Oman. Tại đây, họ phát hiện ra vùng nước chết, nơi không một sinh vật nào sống sót, với kích thước lớn bằng bang Florida của Mỹ.

TS Bastien Queste đến từ UEA nói: "Ở đại dương, vùng nước chết thường xuất hiện ở độ sâu từ 200-800 mét. Đó là thảm họa xảy ra bởi hiện tượng biến đổi khí hậu. Nước ấm lên chứa ít khí oxy hơn và tình trạng ngày càng tồi tệ bởi nạn đổ rác thải ra biển".

Đáng chú ý, TS Queste nói tình hình hiện rất tồi tệ, bởi vùng nước chết vẫn còn tiếp tục mở rộng ra ngoài khu vực Vịnh Oman.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại