Phát hiện "kho báu khổng lồ" tại vùng biển chết, không sinh vật nào sống ở Hắc Hải

Trang Ly |

Ở độ sâu hàng trăm mét, nơi không một sinh vật nào có khả năng sống sót, các nhà khoa học thuộc Dự án Black Sea MAP đã phát hiện "kho báu khổng lồ" khó tin.

Các chuyên gia và đội thám hiểm thuộc Dự án Khảo cổ Biển Đen (Black Sea MAP, nhằm tìm hiểu những bí ẩn ẩn giấu dưới vùng biển nội địa ở vùng Đông Nam châu Âu) mới đây đã phát hiện một "kho báu khổng lồ" khi khảo sát địa lý đáy biển Biển Đen phục vụ mục đích khoa học.

"Kho báu khổng lồ" khó tin đó chính là hơn 60 xác tàu, thuyền thời cổ đại, được xác định có niên đại từ cách đây 2.500 năm. Một số tàu, thuyền được xác định là các sản phẩm thuộc các đế chế La Mã, Byzantine và Ottoman.

Phát hiện kho báu khổng lồ tại vùng biển chết, không sinh vật nào sống ở Hắc Hải - Ảnh 1.

Đội thợ lặn của Black Sea MAP thám hiểm vùng biển chết ở Hắc Hải. Ảnh: Black Sea MAP.

Các nhà nghiên cứu của Black Sea MAP cho biết, nhờ có điều kiện vô cùng thuận lợi ở "vùng biển chết" sâu hàng trăm mét của Hắc Hải, nơi gần như không có ánh sáng, oxy (sinh vật khó có thể sống), nên hàng chục xác tàu được bảo quản hết sức lý tưởng.

"Phát hiện này thật tuyệt vời và quá sức tưởng tượng. Khi chúng tôi sử dụng robot để khảo sát tác động của biến đổi khí hậu dọc vùng biển ở Bulgari, chúng tôi phát hiện "nghĩa địa" xác tàu khổng lồ. Chúng được tự nhiên bảo quản tốt đến mức, những ghi chép về tàu thuyền cổ đại đang bước ra thực vậy." Ed Parker, CEO của Dự án Black Sea MAP tự hào nói.

Nhà khoa học cho biết thêm, các họa tiết chạm khắc tinh vi trên các con tàu vẫn còn nguyên vẹn trong nhiều thế kỷ.

Xem xét kỹ từng xác tàu nguyên vẹn, các nhà nghiên cứu nhận thấy, chúng đều có niên đại từ 1.300 năm, 2.000 năm, 2.500 năm. Trong số đó, có xác tàu cổ nhất, có niên đại từ thế kỷ thứ 4 Trước Công nguyên.

Hiện tại, vị trí của 60 xác tàu cổ đại đang được các nhà khoa học của Black Sea MAP giữ kín nhằm phục vụ cho công việc nghiên cứu về sau.

Dự án Khảo cổ Biển Đen (Black Sea MAP) được nhóm chuyên gia quốc tế thực hiện, dưới sự tổ chức của Trung tâm Khảo cổ học Đại học Southampton (Anh).

Những hình ảnh về xác tàu cổ đại phát hiện ở Biển Đen:

Phát hiện kho báu khổng lồ tại vùng biển chết, không sinh vật nào sống ở Hắc Hải - Ảnh 2.

Các nhà thám hiểm trực tiếp xuống khảo sát "nghĩa địa xác tàu". Ảnh: Black Sea MAP

Phát hiện kho báu khổng lồ tại vùng biển chết, không sinh vật nào sống ở Hắc Hải - Ảnh 3.

Xác một con tàu thời đế chế Ottoman ở độ sâu 300m. Ảnh: Rodrigo Pacheco-Ruiz.

Phát hiện kho báu khổng lồ tại vùng biển chết, không sinh vật nào sống ở Hắc Hải - Ảnh 4.

Một xác con tàu ở độ sâu 150m dưới biển. Ảnh: Rodrigo Pacheco-Ruiz.

Phát hiện kho báu khổng lồ tại vùng biển chết, không sinh vật nào sống ở Hắc Hải - Ảnh 5.

Robot điều khiển dưới nước thứ hai đang thăm dò một xác tàu khác. Ảnh: Rodrigo Pacheco-Ruiz.

Phát hiện kho báu khổng lồ tại vùng biển chết, không sinh vật nào sống ở Hắc Hải - Ảnh 6.

Các nhà thám hiểm đang nghiên cứu khung buồm của một con tàu đã bị tách ra. Ảnh: Black Sea MAP

Xem video minh họa:

Đội thám hiểm của Black Sea Map khám phá "kho báu khổng lồ" ở Biển Đen. Video: Dailymail

Biển Đen (hay Hắc Hải) - Biển ấm nhất trên Trái Đất, là một biển nội địa nằm giữa Đông Nam châu Âu và vùng Tiểu Á. Biển Đen có diện tích vào khoảng 422.000 km², nơi sâu nhất đến 2.210 mét.

Biển Đen là một bồn nước phân tầng lớn nhất trên thế giới, ở đó các lớp nước ở dưới sâu và trên mặt không trộn lẫn với nhau để có thể nhận oxy từ khí quyển. Do đó, hơn 90% thể tích nước Biển Đen dưới sâu là nước thiếu oxy.

- Wikipedia -

Bài viết sử dụng nguồn: Blackseamap, Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại