Phát hiện cháy dây điện, người phụ nữ tật nguyền nhảy lò cò khỏi nhà, bị điện giật tử vong

Hoàng Hải |

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30' ngày 10/9, tại xóm Chí Lương, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Dân (SN 1963, trú tại xóm Chí Lương, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội).

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, vào thời điểm trên, hàng xóm phát hiện đường điện chạy ngay trên nóc nhà các hộ dân (trong đó có nhà bà Dân - PV) bất ngờ chập, cháy.

Thấy sự việc xảy ra nguy hiểm, mọi người hô hoán nhau chạy ra khỏi nhà.

"Nghe thấy tiếng hô hoán, thím tôi nhảy lò cò ra khỏi nhà. Vì thím bị mất một chân sau một tai nạn đã nhiều năm trước.

Khi ra đến cổng, thím bám tay vào cổng thì bị điện giật tử vong" – Anh Trần Công Thịnh - cháu ruột bà Dân cho biết.

Cũng theo anh Thịnh, khi người dân phát hiện bà Dân bị điện giật, mọi người đã chạy lại cứu nhưng đều bị điện giật theo.

"Người dân phải dùng những vật dụng như cây, gậy khô mới kéo được thím tôi ra.

Sau khi kéo được thím và 30 phút sau khi điện lực đến, chúng tôi dùng bút thử điện để thử vào cổng sắt nơi thím tôi bị giật, bút điện vẫn sáng" – anh Thịnh tỏ ra bức xúc chia sẻ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Minh Cường xác nhận sự việc và cho biết: Nguyên nhân ban đầu là do đường dây điện từ cột vào nhà hàng xóm bị chập cháy và truyền điện vào mái tôn của gia đình bà Dân dẫn đến đến sự việc đau lòng trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại