Pháp: Vụ sát hại ông Zakharchenko không làm thay đổi Thỏa thuận Minsk

Vietnamplus |

Bộ Ngoại giao Pháp ngày 3/9 cho biết vụ sát hại nhà lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), Alexander Zakharchenko, không làm thay đổi nghĩa vụ của các bên trong Thỏa thuận Minsk cũng như việc tổ chức các cuộc họp Bộ tứ Normandy gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine.

Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh những diễn biến mới nhất tại miền Đông Ukraine báo hiệu đã đến thời điểm thích hợp để thúc đẩy các bên tham gia vào các cuộc đàm phán trung thực.

Ông Zakharchenko đã bị sát hại cùng với vệ sỹ của mình vào ngày 31/8 trong một vụ nổ bom khi đang bước vào một quán càphê ở trung tâm Donetsk. Vụ nổ cũng làm 11 người khác bị thương.

Cùng ngày, ông Dmitry Trapeznikov, cấp phó của ông Alexander Zakharchenko cho hay một số nghi phạm bị bắt giữ đã khai nhận vụ sát hại xuất phát từ âm mưu phá hoại của Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, cũng nói rằng Kiev đứng sau vụ ám sát, tuy nhiên Kiev đã phủ nhận điều đó.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, vụ sát hại ông Zakharchenko đã chứng minh rằng những người lựa chọn hành động khủng bố cho chiến lược của họ không muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Donbass./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại