Yêu cầu điều tra bổ sung băng cướp khét tiếng ở Củ Chi

Phạm Dũng |

Chém vào đỉnh đầu, bả vai hoặc chích điện cho nạn nhân ngã xuống, đạp vào tay lái là những thủ đoạn mà băng cướp khét tiếng ở Củ Chi - TPHCM thực hiện.

Ngày 6-11, VKSND TP HCM cho biết vừa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết quan trọng vụ án “Cướp tài sản” do băng cướp khét tiếng ở huyện Củ Chi - TP HCM gây ra.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã đề nghị truy tố 20 bị can về các tội “Cướp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Không tố giác tội phạm”.

Băng cướp này do Ngô Hiếu Nghĩa (SN 1983, ngụ quận 3, TP HCM) cầm đầu, thực hiện 22 vụ cướp với tổng số tài sản chiếm đoạt trị giá 289 triệu đồng.

Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Kim Hoàn (SN 1994), Trà Văn Tường (SN 1994) và Nguyễn Duy Phương (SN 1996) quen nhau khi cải tạo ở Trường Giáo dưỡng số 4 (Đồng Nai).

Tháng 5-2014, cả ba trở về, móc nối với Ngô Hiếu Nghĩa cùng 11 đối tượng lập băng cướp ở Củ Chi.

Tang vật một vụ tiêu thụ đồ gian từ những đối tượng trộm, cướp
Tang vật một vụ tiêu thụ đồ gian từ những đối tượng trộm, cướp

Hằng ngày, nhóm tụ tập tại các phòng trọ nhậu nhẹt, sử dụng ma túy đá và phân công nhiệm vụ đi cướp tài sản.

Thủ đoạn băng này vô cùng tàn độc. Chém vào đỉnh đầu, bả vai hoặc chích điện vào nạn nhân để họ ngã xuống đường rồi cướp xe. Nhiều nạn nhân là phụ nữ và những người lao động nghèo khó phải mang thương tật do bị băng này chém khi cướp xe.

Cụ thể, sau khi tổ chức cho đồng bọn nhậu nhẹt và hút ma túy tổng hợp, 1 giờ sáng 29-6-2014, Ngô Hiếu Nghĩa đã chỉ định 4 đối tượng đi cướp.

Khi đến một đoạn đường vắng ở xã Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi) nhóm này thấy anh Đào Chí Nguyện (SN 1984, quê Tiền Giang) chở vợ phía sau nên áp sát, dùng mã tấu chém vào bả vai rồi chích roi điện vào cổ và tay.

Đau đớn, anh Nguyện buông tay lái và bị băng này cướp xe.

Sau đó, Nghĩa mang xe ra quận Thủ Đức bán được 4,5 triệu đồng; chia cho 4 đồng bọn mỗi người 500.000 đồng. Số còn lại Nghĩa giữ và mua ma túy tổng hợp về cho cả băng cùng hút.

Không chỉ vậy, nhóm này còn sẵn sàng đạp vào xe khiến những người đang chạy xe ngã xuống để cướp xe. Như ngày 30-6-2014, Ngô Hiếu Nghĩa chỉ định Huỳnh Ngọc Xa (SN 1992) và Trà Văn Tưởng đi cướp.

Đến đường thuộc xã Tân Thạnh Tây (huyện Củ Chi), thấy anh Danh Thảo (SN 1984, quê Hậu Giang) chở một người nên cả hai áp sát, dùng chân đạp vào tay lái khiến 2 nạn nhân ngã xuống.

Do anh Thảo bị kẹt chân vào xe nên Xa chém vào bả vai khiến cả hai phải van xin, bỏ chạy để Xa cướp xe.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại