Sau chầu nhậu, cháu vác 2 dao lao vào sát hại cậu

Q.Minh |

Trước đó đứa cháu bất hiếu đã cùng nạn nhân chén tạc, chén thù với nhau nhưng vì chưa đủ “mướn” nên muốn được uống… thêm.

Công an huyện Thủy Nguyên bước đầu điều tra xác định, trước khi xảy ra án mạng, vào 23 giờ 30 ngày 3/11, nạn nhân Nguyễn Hữu Được (SN 1971, ở xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) có ngồi uống bia cùng người cháu họ là Bùi Quang Mạnh (SN 1997).

Cuộc vui vẫn chưa tàn, lúc nửa đêm quán nhậu đóng cửa, Được rủ đứa cháu về nhà mình uống tiếp. Cho thêm phần khí thế, Mạnh rủ thêm một người bạn tham gia cùng.

Tuy nhiên khi đến nhà không thấy mang bia ra mời, Mạnh đã cà khịa, lời qua tiếng lại với cả ông cậu họ của mình. Đến khi đòi mượn xe máy để đưa bạn về nhưng ông cậu không đồng ý thì Mạnh ra ngoài đường vác gạch ném vào trong nhà.

Thấy vậy, ông Được cùng con trai xông ra cũng cầm theo gạch đập vào đầu Mạnh cảnh cáo.

Cay cú vì được mời đến không những không được uống bia mà còn bị đánh, Mạnh chạy về nhà mình ở cạnh đó mang theo 2 con dao quay lại tấn công bố con ông cậu.

Trong lúc con trai nhanh chân bỏ chạy thoát thân thì ông Được bị Mạnh dùng dao đâm chém nhiều nhát vào bụng và ngực. Sau khi thấy ông cậu gục ngã, Mạnh tiếp tục đuổi đánh con trai nạn nhân nhưng không kịp.

Sau khi án mạng xảy ra, cơ quan công an huyện Thủy Nguyên đã kịp thời có mặt bắt giữ được nghi phạm, đồng thời thi hành lệnh tạm giam để điều tra xử lý.

Kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan công an cho biết, nạn nhân chết do đa chấn thương gây mất máu cấp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại