Không mượn được tiền, cháu gái giết bà ngoại

HOÀNG YẾN |

Ngày 27-10, TAND cấp cao tại TP. HCM đã chấp nhận việc rút kháng cáo và tuyên phạt y án 15 năm tù về hai tội giết người và cướp tài sản với Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1988, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An).

Ngay sau khi TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm vào tháng 7 nhận định hành vi giết bà ngoại là trái truyền thống đạo lý, Thúy nộp đơn xin giảm án.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, bị cáo tự nguyện rút đơn chấp nhận mức án đã tuyên.


Bị cáo Thúy được dẫn giải về sau phiên tòa.

Bị cáo Thúy được dẫn giải về sau phiên tòa.

Theo hồ sơ, do cần tiền tiêu xài và chuộc xe, Thúy mượn tiền ngoại là bà Huỳnh Thị Bẹ nhưng không được.

Ngày 5-1, biết ngoại mới được cậu cho 5-10 triệu nên Thúy tiếp tục đến chơi. Sau đó Thúy nảy sinh ý định giết bà để chiếm đoạt tiền.

Trong lúc bà đang nằm nghỉ, Thúy lấy gối kê đầu đè mạnh vào mặt mũi bà. Khi thấy ngoại vùng vẫy, chống cự, Thúy tiếp tục dùng chày gỗ đánh vào vùng gáy và mặt bà. Bà Bẹ tri hô.

Sợ bị phát hiện, Thúy dùng tay bóp cổ và bịt miệng bà.

Nhẫn tâm hơn Thúy còn định dùng dao cắt cổ nhưng gia đình con trai bà Bẹ gần đó chạy đến kịp thời can ngăn. Bà Bẹ được đưa đi cấp cứu 10 ngày sau thì tử vong tại bệnh viện.

Theo kết luận pháp y, nạn nhân chết là do suy chức năng đa cơ quan vì bệnh lý (phù não nặng, phù phổi... thiếu máu cơ tim mạn tính) trong điều kiện tuổi cao, sức khỏe suy kiệt.

Tác động ngoại lực vào vùng đầu là yếu tố làm cho quá trình bệnh lý tiến triển nhanh hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại