Xác minh vụ phóng viên bị còng tay, hành hung khi tác nghiệp

ĐỨC THANH - M.QUANG |

Công an Q.Gò Vấp TP.HCM cho biết đã chỉ đạo tổ thanh tra làm rõ vụ phóng viên Thanh Tàu - báo Hà Nội mới bị công an còng tay, chích điện khi đi tác nghiệp.

Lúc 14g ngày 16-9, nhà báo Ngô Sơn phụ trách văn phòng đại diện báo Hà Nội Mới tại TP.HCM cùng các phóng viên của tờ báo này đã đến làm việc với ban lãnh đạo Công an P.11, Q.Gò Vấp (TP.HCM).

Trước đó, phóng viên Phạm Thanh Tàu (32 tuổi, ngụ P.16, Q.Gò Vấp) - phóng viên báo Hà Nội Mới - bị người lạ đánh khi đang tác nghiệp tại hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên đường Quang Trung (P.11, Q.Gò Vấp) vào đêm 10-9.

Sau đó PV bị lực lượng Công an P.11 đưa lên xe chở về phường tạm giữ, xúc phạm và hành hung.

Tại buổi làm việc, phóng viên Thanh Tàu cho biết khoảng 21g ngày 10-9, khi đang tác nghiệp tại hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra ở khu vực phía trước chợ Hạnh Thông Tây (P.11, Q.Gò Vấp), anh bị một người lạ đánh vào mặt.

Sau đó anh Tàu bị lực lượng công an, dân phòng Công an P.11 còng tay bằng còng số 8, chích điện bằng công cụ hỗ trợ, bắt đưa về phường giữ lại suốt ba giờ.

PV khai bị xúc phạm, đánh đập, thu giữ điện thoại, bắt viết tường trình... Anh Tàu ngay sau đó phải đi bệnh viện khám chữa các vết thương.

Đại úy Nguyễn Văn Dũng, phó trưởng Công an P.11 (người trực chỉ huy đêm 10-9), cho biết thiếu úy Phạm Minh Phúc - người được cử ra bảo vệ hiện trường vụ tai nạn giao thông, anh Tàu không xuất trình giấy tác nghiệp, có mùi rượu bia, lời lẽ thái độ không chuẩn nên mời về phường.

Theo ông Dũng, khi tiếp xúc với phóng viên Thanh Tàu tại công an phường không thấy dấu vết thương tích trên mặt.

Trong bản tường trình làm tại Công an P.11, phóng viên Thanh Tàu không nói bị đánh... Giải thích lý do không ghi “bị đánh” trong bản tường trình, anh Thanh Tàu cho biết: “Vì ông Phúc dọa nạt nếu ghi bị đánh sẽ không cho ra khỏi phường”.

Tại buổi làm việc, thiếu tá Nguyễn Tấn Đức, trưởng Công an P.11, cho biết nếu cán bộ chiến sĩ sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh, Đoàn luật sư Hà Nội, người đại diện pháp luật cho phóng viên Thanh Tàu, đề nghị phía Công an Q.Gò Vấp sớm có kết luận vụ việc để phóng viên Thanh Tàu có cơ sở khiếu nại, tố cáo lên thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông.

Cũng trong ngày 16-9, trao đổi với Tuổi Trẻ về việc phóng viên báo Hà Nội Mới bị hành hung khi tác nghiệp, ông Tô Quang Phán, tổng biên tập báo Hà Nội Mới, khẳng định đây là sự vi phạm pháp luật nói chung và Luật báo chí nói riêng.

Do đó, ban biên tập báo Hà Nội Mới yêu cầu Công an TP.HCM và Công an quận Gò Vấp kiểm tra, làm rõ những cán bộ chiến sĩ sai phạm, xử lý nghiêm minh những người vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Trà Văn Lào, trưởng Công an Q.Gò Vấp cho biết đã chỉ đạo tổ thanh tra của Công an Q.Gò Vấp vào cuộc xác minh những thông tin phóng viên Thanh Tàu phản ảnh, nếu cán bộ chiến sĩ nào có sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của ngành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại