World Cup 2014: Lại thêm nhóm cá độ bóng đá bị bắt

Thế Long |

(Soha.vn) - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet. Tổng số tiền lên đến 8 tỷ đồng.

Ngày 3/7, Phòng PC45 – Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet, do đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn ( 45 tuổi, số 10 ngõ 8, tổ 7 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra xác định đây là ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều tỉnh thành trong cả nước, các đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò nhiệm vụ của từng đối tượng.

Bọn chúng sử dụng công nghệ cao, có nhiều phương án tổ chức, thủ đoạn hoạt động nhằm đối phó với cơ quan công an. Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội đã lập chuyên án đấu tranh mang bí số 119P do đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó giám đốc Công an TP Hà Nội làm trưởng ban, đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng Phòng CSHS – PC45 – Công an TP Hà Nội làm phó ban chuyên án cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia.

Đối tượng Lộc và Minh tại cơ quan công an
Đối tượng Lộc và Minh tại cơ quan công an

Đến ngày 29/6, Phòng PC45 – Công an TP Hà Nội, tổ chức phá án, bắt 10 đối tượng gồm: Phạm Quốc Tuấn (45 tuổi), có 3 tiền án, 2 tiền sự, Vũ Sỹ Cường (37 tuổi) và Trần Phúc Lộc (30 tuổi) cùng ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Nguyễn Kim Cương (35 tuổi, phường Bưởi, quận Tây Hồ), Nguyễn Minh Nhật Minh (42 tuổi, Hoàn Kiếm), Phạm Trung Kiên (27 tuổi, quê Hải Dương), Nguyễn Hữu Lê (36 tuổi, ở Văn Giang, Hưng Yên), Nguyễn Tuấn Linh (24 tuổi, quận Cầu Giấy), Nguyễn Hương Chung (26 tuổi, quê Ninh Bình) và Đỗ Khắc Hiếu (29 tuổi quận Cầu Giấy).

Tang vật cơ quan công an thu giữ gồm: 11 điện thoại đi động, 2 cây máy tính, 1 laptop và 5 triệu đồng tiền cá độ.

Đối tượng Linh, Chung, Cường (từ trái sang phải) tại cơ quan công an.
Đối tượng Linh, Chung, Cường (từ trái sang phải) tại cơ quan công an.

Theo lời khai bạn đầu của các đối tượng, vào khoảng đầu tháng 6/2014, Hồ Sỹ Cường nhận tài khoản cá độ: “Tva7gd06”, trên trang mạng www. Bong88.com của Phạm Quốc Tuấn với số tiền trong tài khoản là 15.000USD.

Cường và Tuấn thỏa thuận với nhau 1USD = 15.000 đồng. Sau đó, Cường đã chia các tài khoản trên thành các tài khoản “Tva7gd06sub01” và “Tva7gd06sub02”.

Riêng tài khoản “Tva7gd06sub01”, Cường chia thành 11 tài khoản con. Tiếp theo đó Cường trực tiếp dùng 2 tài khoản còn lại 9 tài khoản Cường giao cho một số đối tác khác.

Quá trình điều tra, Phòng PC45 xác định rõ tài khoản “Tva7gd06sub02”, Cường giao cho Lộc quản lý 2 tài khoản con khác để chơi cá độ. Sau đó, Lộc thông qua Minh tổ chức cho các đối tượng Kiên, Lê, Cương và một số đối tượng khác đánh cá độ nhiều trận bóng trong các giải bóng đá vô địch các quốc gia Châu Âu và đặc biệt là tại giải bóng đá mùa World Cup 2014. Tùy từng đối tượng, Cường và Lộc sẽ thỏa thuận 1 giá USD từ 25.000 -50.000 đồng.

Tính từ tháng 4/2014 đến khi bị bắt, toàn bộ 13 tài khoản con do ổ nhóm này tạo lập, sử dụng cá độ bóng đá với số tiền là hơn 8 tỉ đồng.

Theo một cán bộ điều tra, đối tượng Minh từng có 3 cửa hàng chim cảnh lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt 9 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc còn một số đối tượng đang bỏ trốn cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại