Ổ nhóm cá độ bóng đá 2 tuần hơn 7 tỷ đồng vừa bị bắt

Thế Long |

(Soha.vn) - Bằng thủ đoạn mua tài khoản của nhà cái ở nước ngoài, sau đó tạo lập ra các tài khoản con, các đối tượng đã tham gia cá độ lên đến hơn 7 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa triệt phá thành công ổ nhóm tham gia cá độ bóng đá gồm 7 đối tượng gồm: Dương Mạnh Tùng (SN 1984), trú tại CT4A1 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội; Lê Tuấn Anh (SN1983) trú tại Tổ 8, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội; Lê Gia Thành (SN1982), trú tại ngõ 205 đường Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nguyễn Chí Thanh (SN1984),trú tại phòng 204-6A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội; Chu Tất Khang (SN1984), trú tại Tổ 62 phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lê Thanh Hà (SN 1967), trú tại ngõ 128 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Lưu Ngọc Sơn (SN 1970), trú tại 103 Lý Thường Kiệt, Thị Cầu, TP Bắc Ninh.

Các đối tượng này đều tham gia và tổ chức đánh bạc dưới hình thức sử dụng công nghệ internet để đặt cược cá độ bóng đá. Trong vụ án này cơ quan công an xác định Tùng, Tuấn Anh và Thành là những đối tượng tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn lại tham gia đánh bạc.

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra, từ ngày 10/6/2014, Dương Mạnh Tùng sử dụng tài khoản “38rc0103” đăng nhập vào trang web cá độ ( www.ag.332bet.com ) để  tổ chức cá độ bóng đá trên mạng internet đối với các trận bóng đá thuộc giải World Cup 2014. Tùng sở hữu 13 tài khoản con, với tổng giới hạn tín dụng là 25.000 USD.

Theo khai nhận của Tùng, số tiền quy đổi trong tài khoản này với tỷ giá 1USD được 12.000 VNĐ. Với 13 tài khoản này Tùng tạo lập ra 09 tài khoản con, trong đó 03 tài khoản do Tùng sử dụng, còn lại 06 tài khoản giao cho Tuấn Anh (1 tài khoản, tỷ giá mỗi 1USD là 15.000VNĐ), Lê Gia Thành (1 tài khoản, tỷ giá mỗi 1USD tính 20.000VNĐ), Lê Thanh Hà (2 tài khoản, mỗi 1 USD tính 20.000VNĐ), và 02 đối tượng khác tên Hùng và Hằng, chưa xác định được lai lịch.

Theo lời khai tại cơ quan Công an quận Hoàng Mai, sau khi được Tùng cấp cho tài khoản, Tuấn Anh sử dụng một tài khoản và tiếp tục giao cho Nguyễn Chí Thanh (1 tài khoản, tỷ giá mỗi 1 USD tính 50.000 VNĐ), Chu Tất Khang (1 tài khoản, mỗi 1 USD tính 50.000 VNĐ), và Lưu Ngọc Sơn (1 tài khoản, tỷ giá mỗi 1 USD tính 22.000 VNĐ; 1 tài khoản tính mỗi 1 USD là 25.000 VNĐ). Các đối tượng này trực tiếp các độ và nhận cá độ của các con bạc trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội và Thành phố Bắc Ninh.

Cán bộ điều tra đang kiểm tra dữ liệu cá độ bóng đá của các đối tượng
Cán bộ điều tra đang kiểm tra dữ liệu cá độ bóng đá của các đối tượng

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, đây là ổ nhóm cá độ với những thủ đoạn rất tinh vi, khép kín và bí mật. Đặc biệt, chúng có thể lường trước được những tình huống để đối phó với sự phát hiện của cơ quan công an. Chỉ trong một thời gian rất nhanh chóng, các đối tựng này có thể “phi tang” toàn bộ các tài khoản ra nước ngoài để chốn tránh pháp luật. Nếu không được nắm bắt kịp thời thì số tiền tham gia cá độ sẽ rất lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Vì vậy để phá án thành công, ban lãnh đạo công an quận đã chỉ đạo hàng chục cán bộ chiến sỹ tham gia phá án đồng loạt, bất ngờ thu giữ toàn bộ máy móc thiết bị và các tang vật liên quan.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian 2 tuần tham gia các độ bóng đá (từ ngày 10/6) đến nay, toàn bộ 13 tài khoản con do ổ nhóm này tạo llập và sử dụng đã giao dịch cá độ bóng đá tổng số tiền lên đến 7.611.000.000 (bảy tỷ sáu trăm mười một triệu đồng). Trong đó tiền đặt cửa chiếm gần 7 tỷ và 1,5 tỷ là tiền thực tế luân chuyển thắng, thua. Còn lại là các khoản tiền hoa hồng và khấu trừ khác.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý.

Clip đối tượng và tang vật tại cơ quan công an

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại