Vụ một "ông trùm" bị sát hại: Bắt tạm giam thêm 2 nghi can

H.Sơn - H.Hải |

Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt tạm giam thêm 2 đối tượng nữa trong vụ một "ông trùm" bị sát hại xảy ra trên địa bàn TX. Từ Sơn, còn 1 đối tượng đang lẩn trốn.

Ngày 23/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt và ra lệnh tạm giam 4 tháng thêm 2 đối tượng nữa là Vi Văn Luân (SN 1996, trú tại xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Đức Đạt (SN 1997) tham gia vào việc hành hung, đâm anh Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn “con”, SN 1993, trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) tử vong đêm 17/10.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra cũng tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn An Mạnh (SN 1986, trú tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), được xác định là người chủ mưu trong vụ án mạng này xảy ra tại khu vực ngã ba xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Vụ một ông trùm bị sát hại: Hé lộ thân thế và nguyên nhân vụ án Vụ một "ông trùm" bị sát hại: Hé lộ thân thế và nguyên nhân vụ án

Khi được hỏi về thân nhân nghi can giết người do va chạm xe xảy ra tại Bắc Ninh, nhiều người dân tỏ vẻ e ngại vì sợ lỡ miệng có thể bị trả thù.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào khoảng gần 21h ngày 17/10, Mạnh, Luân, Đạt và một người tên là Khảo rủ nhau đi uống bia. Sau khi đã chếnh choáng hơi men, cả nhóm cùng ra ngã ba xóm Tự, thôn Dương Sơn, xã Tam Sơn ngồi chơi. Khi đang ngồi chơi thì Tuấn “con” chở bạn gái phóng xe qua và có những lời lẽ chửi bới, đuổi đánh Khảo vì cho rằng bị ngáng đường đi.

Thấy vậy, Mạnh dùng kéo để sẵn trong giỏ xe tấn công lại, còn Đạt thì dùng chân, tay, búa liên tiếp đánh đập vào đầu và người nạn nhân. Khi Tuấn “con” ngã gục nằm bất động xuống đường, cả nhóm này đã nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, phải mất nhiều giờ đấu tranh, khai thác, Nguyễn Anh Mạnh mới khai ra đồng bọn của mình là Đạt và Luân cùng tham gia giết hại nạn nhân.

Giải thích về lý do Khảo chặn đường nạn nhân là do trước đó Tuấn có va chạm giao thông với nhóm người này nhưng chưa được bồi thường thỏa đáng. Sau lần này, Tuấn “con” luôn tìm cách tránh mặt nên nhóm của Mạnh ngày đêm tổ chức truy tìm “con nợ” để đòi tiền hỗ trợ sửa chữa phương tiện, thuốc thang.

Riêng đối tượng Khảo hiện vẫn đang lẩn trốn khỏi địa phương, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tích cực vận động y ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại