Hỗn chiến giữa 2 nhóm “xã hội” ở quán karaoke, một người tử vong

X.Hải |

Trong lúc hỗn chiến giữa 2 nhóm ở quán karaoke, Minh bất ngờ bị đâm vào vùng cổ khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiều 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã bắt giữ được đối tượng gây ra cái chết của anh Nguyên Bá Minh (SN 1988, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) xảy ra tại một quán karaoke trên đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 22/10, có hai nhóm khách đến quán karaoke trên để thuê phòng hát. Một nhóm thuê phòng hát ở tầng 3, nhóm kia ở tầng 7, sau khoảng 30 phút thì một người tên Vượng (biệt danh Vượng “sói”, ở khu vực Nhổn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) từ tầng 7 đi xuống tầng 3 thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Long tuýp, kẻ khuấy đảo giang hồ, chết dưới tay đàn bà Long "tuýp", kẻ khuấy đảo giang hồ, chết dưới tay đàn bà

Đang ngồi ăn nhậu với vợ và 3 đệ tử, Long tuýp đã bị nhóm của Xuân "điên" ập đến nã súng thẳng vào tim khiến gã giang hồ chết gục ngay tại chỗ.

Chờ khá lâu, nhóm bạn trong phòng hát của Vượng liền đi tìm dưới tầng 3 thì thấy anh này bị thương tích ở vùng đầu. Ngay sau đó, nhóm của Vượng, trong đó có Minh xuống để nói chuyện về việc vì sao nhóm người kia gây thương tích cho Vượng. Trong lúc xô xát, ẩu đả bất ngờ một thanh niên trong nhóm ở tầng 3 đã dùng dao nhọn tấn công vào vùng cổ của Minh khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Mỹ Đình 2 đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và thông báo cho Công an quận Nam Từ Liêm để giải quyết vụ việc. Cơ quan công an cũng tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng gây ra cái chết cho anh Minh, đồng thời truy xét các đối tượng còn lại có liên quan đến vụ án mạng này. Được biết, cả 2 nhóm gây ra vụ việc trên đều là dân “xã hội”, có “máu mặt” ở một số khu vực của Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại