Vờ mua hàng, cướp luôn vàng, điện thoại của chủ tiệm

Với thủ đoạn vờ mua vàng và điện thoại, Vũ Anh Tuấn và Bùi Văn Long đã giật vàng và điện thoại di động từ tay chủ tiệm rồi nhảy lên xe máy tẩu thoát.

Ngày 8-3, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết vừa triệt phá nhóm tội phạm nguy hiểm, chuyên cướp tài sản tại tiệm vàng và các cửa hàng bán điện thoại di động (ĐTDĐ).

Lực lượng Công an đã bắt giữ Vũ Anh Tuấn (SN 1992), và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Văn Long (SN 1988), cùng trú tại tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng.

Trước đó, hồi 21 giờ 15 ngày 5-3, tại tiệm mua bán ĐTDĐ Anh Hai (ở xóm 4, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), có 1 thanh niên vào nhờ chủ tiệm kiểm tra giúp một ĐTDĐ bị yếu pin rồi hỏi mua ĐTDĐ mới.

Khi chủ tiệm Đinh Khắc Hai đưa liền một lúc 2 chiếc ĐTDĐ, gồm Nokia Asha 305 và Nokia Asha 308 để khách chọn, thì thanh niên này lập tức cướp lấy, chạy ra ngoài, nhảy lên chiếc xe máy do 1 thanh niên khác điều khiển chờ sẵn phóng đi.

Song vợ chồng chủ tiệm, Công an huyện Thủy Nguyên và một số người dân đã nhanh chóng tổ chức vây bắt, bắt được 1 thanh niên. Thanh niên còn lại lợi dụng đêm tối tẩu thoát. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 xe máy Jupiter với 1 cờ lê và biển kiểm soát 15G1-17.369 giấu trong cốp xe.

Tại cơ quan điều tra, thanh niên bị bắt khai tên là Vũ Anh Tuấn, thanh niên trốn thoát là Bùi Văn Long. Tuấn còn khai nhận đã cùng Long thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp với thủ đoạn tương tự.

Trong đó, đặc biệt có vụ diễn ra ngày 25-2, khi Tuấn và Long bỏ ra 300 ngàn đồng mua 1 chiếc lắc bạc của tiệm vàng bạc, đá quí ở thôn My Sơn (xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên) rồi đến tiệm vàng bạc, đá quí Nam Yến (cùng xã), bán cho chủ tiệm là anh Cao Văn Nam (SN 1985) chỉ với giá 280 ngàn đồng nhằm chiếm lòng tin.

Sau khi nhận xong tiền bán lắc bạc, Long hỏi mua 1 chiếc nhẫn 3 chỉ vàng ta, loại vàng 9999. Tưởng gặp "khách sộp", chủ tiệm liền nhanh chóng đưa ra chiếc nhẫn đẹp nhất. Lập tức, Long chộp lấy chiếc nhẫn rồi nhảy lên xe máy do Tuấn nổ máy chờ sẵn ở cửa và phóng đi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại