CSGT bắt quả tang tên trộm logo ôtô

Cao Nguyên |

(Soha.vn) - Trong lúc đang cậy logo đi bán lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện, Dũng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 7/3, khi tổ công tác của Đội CSGT số 4 CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Đại Cồ Việt thì phát hiện một nam thanh niên cậy logo gắn tại lazăng bánh xe ô tô Vios.

Lúc này Thượng úy Nguyễn Duy Phương chỉ huy Thiếu úy Nguyễn Văn Vững và Thượng sỹ Trần Huy Hoàng ập tới kiểm tra hành chính. Bị bắt quả tang bất ngờ, thanh niên này lập tức bị khống chế. Tang vật là một chiếc logo bị  vặn dở và 3 chiếc khác y đang cầm trên tay.

Đối tượng Vũ Dương Dũng (SN 1967) HKTT tại ngõ chùa Liên Phái, Hai Bà Trưng

Khai thác tại chỗ, đối tượng là Vũ Dương Dũng (SN 1967) HKTT tại ngõ chùa Liên Phái, Hai Bà Trưng. Dũng nghiện ma túy nên để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Dũng chuẩn bị dụng cụ lang thang tìm sơ hở của người dân để trộm cắp.

Tang vật thu được của đối tượng Dũng
Tang vật thu được của đối tượng Dũng

Theo lời khai của Dũng, vào thời gian trên khi đi tới khu vực trước cửa nhà số 45 đường Đại Cồ Việt, thấy xe ô tô không có người trông giữ, Dũng đã lặng lẽ tiếp cận, dùng bút điện vặn được logo ở bánh xe với ý định mang bán ở chợ Hòa Bình.

Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được chuyển về trụ sở CA phường Lê Đại Hành để điều tra mở rộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại