Vận chuyển hàng ngàn USD và vàng qua biên giới bằng... xe máy

Minh Khang |

Ngày 3-11, Trung tá Đặng Mạnh Tiến, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Em Mos, 46 tuổi, quốc tịch Campuchia để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển tiền, vàng qua biên giới không khai báo.

Chiều ngày 1-11, khi lực lượng Hải quan và Biên phòng đang đang làm nhiệm vụ trực kiểm tra, giám sát tại cổng nhập Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên thì có một đối tượng người Campuchia dắt xe máy đi từ hướng Campuchia sang Việt Nam có dấu hiệu khả nghi.

Lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân và phương tiện thì phát hiện trong cốp xe có 1 bọc nilon màu đen bên trong chứa 2 gói kim loại màu vàng và một bọc tiền Riel (Campuchia); trong túi quần có cất giữ một cọc tiền Đô la Mỹ.

Kiểm tra tang vật thu giữ
Kiểm tra tang vật thu giữ
 Em Mos và tang vật tại Đồn Biên phòng 
 Em Mos và tang vật tại Đồn Biên phòng 

Lực lượng kiểm soát tiến hành bắt giữ Em Mos cùng phương tiện và tang vật đưa về trụ sở Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên để lập biên bản.

Tại đây lực lượng chức năng đã tạm giữ 6.000 USD; 31.850.000 Riel; 7,546 lượng vàng 24 Kara; 2,809 lượng vàng 18 Kara cùng với chiếc xe máy của Em Mos.

Sau đó, đối tượng này được đưa về Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên để tiếp tục điều tra làm rõ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại