Tử vong sau khi tạm giam: Dạ dày bị thủng, mặt nhiều vết bầm tím

Gia Hưng |

Biên bản khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, thi thể nạn nhân Hạnh có nhiều vết bầm tím ở mặt, đùi, dạ dày bị thủng 1 lỗ, gan có đám nâu sẫm.

Liên quan đến vụ việc ông Đặng Văn Hạnh (46 tuổi, trú thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) bất ngờ tử vong sau khi đưa đến trại tạm giam, đến chiều 16/1, người nhà nạn nhân đã đón nhận thi thể về quê làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

“Chiều 15/1, phía cơ quan công an và bộ phận pháp y đã làm khám nghiệm tử thi. Đến trưa nay (16/1), gia đình chúng tôi mới đưa được thi thể anh ấy về để làm mai táng.

Chỉ mong sao cái chết của anh ấy được làm rõ để trả lại công bằng cho anh ấy”, chị Đăng Thị Hoa (em họ anh Hạnh) chia sẻ.


Bà Chiên (vợ ông Hạnh) ngồi thất thần trước nhà xác bệnh viện rơm rớm nước mắt chia sẻ với PV.

Bà Chiên (vợ ông Hạnh) ngồi thất thần trước nhà xác bệnh viện rơm rớm nước mắt chia sẻ với PV.

Cũng theo chị Hoa, hiện gia đình chỉ mới nhận được biên bản làm việc khám nghiệm tử thi và đang chờ kết luận cuối cùng về vụ việc từ cơ quan chức năng.

Theo nội dung biên bản khám nghiệm của lực lượng giám định pháp y tỉnh Nghệ An thực hiện vào hồi 17h10’ chiều 15/1 với sự có mặt của đại diện công an tỉnh Nghệ An, đại diện Trại tạm giam công an tỉnh, đại diện Viện kiểm sát và người thân nạn nhân.

Trong biên bản ghi rõ: “tiến hành cởi bỏ quần áo, khám ngoài thấy tử thi thể trạng trung bình, hoen tử thi màu tím sẫm, tập trung phía sau cơ thể.

Trên cơ thể có 1 vết thâm tím ở trên ngoài cung mày phải kích thước 0,8x0,5cm; 1 vết thâm tím nhạt màu ở trên gò má phải sát góc ngoài mắt phải (1,5x0,5cm); 1 vết thâm nhạt màu ở trên cung mày trái (1,8x1,5cm).

Ở 1/3 trên ngoài đùi trái có một vết thâm tím kích thước (4,5x0,5cm); 1 vết thâm tím ở 1/3 trên ngoài đùi phải kích thước (2x2cm).

Kiểm tra kỹ vùng đầu, mặt, cổ, ngực, bụng, lưng, mông, 2 tay, 2 chân và các lỗ tự nhiên không phát hiện thấy dấu vết hay tổn thương nào khác”.


Người thân nạn nhân Hạnh bức xúc và cho rằng cái chết của ông Hạnh là bất thường nên yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Người thân nạn nhân Hạnh bức xúc và cho rằng cái chết của ông Hạnh là bất thường nên yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Tiến hành khám trong giải phẫu tử thi bằng mắt thường của người nhà chứng kiến cho thấy ổ bụng nhiễm dịch tự do màu vàng sẫm khoảng 1500ml. Mặt trước dạ dày có 1 lỗ thủng đường kính bên ngoài 0,5cm.

Cắt mổ dạ dày kiểm tra lỗ thủng ở mặt trọng thấy có 1 ổ loét ngay ở lỗ thủng, đường kính ổ loét phía trong là 1cm. Trong lòng dạ dày chứa dịch nhầy, dạ dày trống rỗng không có thức ăn.

Ngoài ra biên bản cũng ghi rõ mặt trên gan có đám màu nâu sẫm kích thước (3x2cm). Cơ quan chức năng cũng thu mỗi loại phủ tạng 100g để xét nghiệm vi thể và độc chất để có kết luận cuối cùng về cái chết của bị can Hạnh.

Bà Nguyễn Thị Chiên (SN 1968, vợ ông Hạnh), nói trong nước mắt: “Chồng tôi khi bị bắt còn khỏe mạnh, bây giờ họ lại thông báo anh ấy chết rồi. Chỉ mong họ làm rõ để anh ấy đi thanh thản”.

Như đã đưa tin trước đó, ông Đặng Văn Hạnh (46 tuổi, trú tại Quỳ Hợp, Nghệ An; làm nghề lái xe), bị công an huyện Quỳ Hợp bắt giữ hơn 10 ngày trước để điều tra vì có liên quan đến một vụ trộm cắp.


Người nhà đang làm lễ mai táng cho nạn nhân Hạnh.

Người nhà đang làm lễ mai táng cho nạn nhân Hạnh.

Khoảng 20h30’ ngày 14/1, ông Hạnh được chuyển đến trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Thời điểm tiếp nhận, ông Hạnh có biểu hiện khó thở nên được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để chữa trị.

Đến 0h15’ ngày 15/1, ông Hạnh đã tử vong tại bệnh viện.

Theo người nhà nạn nhân, trước khi bị bắt giữ, sức khỏe ông Hạnh vẫn bình thường, không có biểu hiện ốm đau dù có tiền sử nghiện ma túy. Cho rằng cái chết của ông Hạnh có nhiều điểm nghi vấn, người nhà đã yêu cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại