Quảng Nam phát hiện 90 phách gỗ kết bè dưới sông

THANH BA - K.THÁI |

Theo lực lượng chức năng, rất có thể số gỗ này có nguồn gốc từ huyện Nam Giang và được thả trôi về đến Đại Lộc thì bị phát hiện.

Trưa 16-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với Hạt kiểm lâm Đại Hồng, huyện Đại Lộc kiểm tra tại khu vực sông Vu Gia đoạn qua xã Đại Sơn và phát hiện 90 phách gỗ rừng tự nhiên từ nhóm II đến nhóm VI không có dấu búa kiểm lâm được kết bè cất giữ trái phép dưới sông.

Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tổng 90 phách gỗ trên khoảng 17.854m3. Rất có thể số gỗ này có nguồn gốc từ huyện Nam Giang và được thả trôi về đến Đại Lộc thì bị phát hiện.

Tại thời điểm lực lượng chức năng thu giữ, không có chủ nhân nào của số gỗ trên đến nhận.

Hiện toàn bộ 90 phách gỗ trái phép đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành thu gom, vận chuyển và bàn giao cho Hạt kiểm lâm huyện Đại Lộc để tiếp tục điều tra xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại