TP HCM: Trộm đột nhập biệt thự đục két sắt lấy 170.000 USD ?

Phạm Dũng |

Ngoài 170.000 USD bị mất cắp, chủ ngôi biệt thự còn khai báo mất nhiều nữ trang cùng 2 lượng vàng. Tất cả các tài sản này đều được gia chủ bỏ trong két sắt.

Ngày 13-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ chủ nhà trình báo bị trộm đục két sắt lấy đi 170.000 USD cùng một số vàng bạc khác xảy ra trên địa bàn quận 2 – TP HCM.

Trước đó, sáng 12-8, ông N.M.T. (SN 1967, ngụ đường Giang Văn Minh, phường An Phú, quận 2, TPHCM) đến Công an phường An Phú trình báo nhà ông bị kẻ gian đột nhập, lấy đi một số tài sản giá trị lớn.

Theo lời trình báo tại cơ quan công an, khoảng 8 giờ ngày 12-8, ông T. đi công việc về nhà thì phát hiện tại khu vực gần cửa sổ cạnh hồ cá ở tầng trệt có một tờ ngoại tệ màu cam.

Theo chủ nhà, có thể kẻ gian đột nhập vào nhà từ bãi đất trống bên cạnh
Theo chủ nhà, có thể kẻ gian đột nhập vào nhà từ bãi đất trống bên cạnh

Kiểm tra đồ đạc trong nhà thì không bị mất cắp tuy nhiên cửa sổ bị bung khóa chốt.

Chạy lên phòng ngủ lầu 2 thì thấy cửa đóng nhưng không khóa. Tại đây, ông T., tá hỏa khi thấy két sắt bị kẻ gian đục hư hỏng hoàn toàn. Tài sản trong két sắt do vợ ông quản lý nên ông không biết bị mất bao nhiêu.

Sau đó, công an tiến hành lấy lời khai bà N.K.N. (SN 1974, vợ ông T.) thì bà N., khai bị mất 17 cọc USD trị giá 170.000 USD; ngoài ra còn có dây chuyên, lắc tay, vòng đeo tay bằng vàng và 2 lượng vàng.

Bà N., cho biết toàn bộ nữ trang này là vàng cưới làm của hồi môn, riêng 170.000 USD bà N., rút từ ngân hàng để thanh toán nợ.

Theo chủ nhà, có thể kẻ gian đột nhập vào nhà từ bãi đất trống bên cạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại