Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ thảm sát

Hoàng Đan - Hoàng Hải |

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường cho biết, hiện ông đang trực tiếp chỉ đạo việc truy bắt hung thủ và bước đầu xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa hung thủ và gia đình.

Như tin đã đưa, chiều tối 12/8 xảy ra vụ thảm sát 4 người trong một gia đình tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái.

Trao đổi với chúng tôi vào lúc 10 giờ 40 phút sáng 13/8, ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết, hiện ông đang có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ thảm sát tại xã Lâm Giang, Văn Yên.

"Hiện các lực lượng chức năng đã bước đầu xác định được danh tính của nghi phạm gây ra vụ án này và đang tích cực tiến hành truy bắt đối tượng", ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường, số người thiệt mạng trong vụ án này là 4 người và cùng trong một gia đình. Hiện trường vụ án ở cách trung tâm xã khá xa, đi lại khó khăn, không có sóng điện thoại....

"Các cơ quan chức năng cũng xác định được nguyên nhân ban đầu là mâu thuẫn giữa hung thủ và gia đình", ông Cường thông tin thêm.

Đồng thời, ông Cường cũng cho hay, ông đã họp với lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Văn Yên và các lực lượng chức năng yêu cầu huy động toàn bộ lực lượng truy bắt hung thủ sớm nhất có thể.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng đã phân công, chỉ đạo sẽ tiến hành họp báo sau khi bắt được hung thủ và thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí về vụ án này.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho biết, đã nhận được thông tin về vụ án nghiêm trọng xảy ra ở Yên Bái.

Tướng Tiến cũng cho hay, ông vừa họp xong và hiện đang cử cán bộ lên đó để phối hợp cùng công an tỉnh tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ.

"Vụ này đã xác định được đối tượng và các cán bộ, chiến sỹ đang tích cực truy bắt", ông Tiến thông tin.

Còn ông Đào Văn Bộ Phó chủ tịch UBND xã Lâm Giang cho biết, khoảng 6 chiều ngày hôm qua UBND xã nhận được tin báo xảy ra một vụ thảm án ở thôn 16 xã Lâm Giang.

Ngay sau khi nhận được tin, Chủ tịch UBND xã cùng với ban công an đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường.

Đến sáng nay đã phát hiện tại hiện trường thi thể 4 nạn nhân trong khu vực lán coi rẫy.

Vì khu vực xảy ra vụ việc không có điện cũng như sóng điện thoại nên công tác thông tin trao đổi về vụ việc gặp nhiều khó khăn.

Ngay trong sáng nay cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại