Bác bằng chứng ngoại phạm của nguyên trưởng CA huyện

Nam Điền |

Nhân chứng Ngọc cho rằng bị cáo Trung có mặt tại cuộc nhậu từ đầu đến cuối. Nhân chứng Tuấn xác nhận không nhậu với bị cáo Trung vì đi chơi với bạn gái từ 19 h- 22h.

Ngày 12-8, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lần 2 vụ án các công an huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) thu giữ trái phép trầm kỳ của các phu trầm, đem bán chia nhau với số tiền hơn 4,1 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 6-2014, TAND huyện Khánh Sơn tuyên sở thẩm xử phạt ông Nguyễn Thành Trung, nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn 10 năm tù vì tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bị cáo Nguyễn Hồng Hà, nguyên đội trưởng đội CSGT và Vũ Anh Trung, nguyên đội trưởng đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường lãnh án 5 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Lệ Kiên, nguyên Phó đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp lãnh án 5 năm tù và Luân Văn Nam với vai trò đồng phạm lãnh 3 năm tù cùng vì tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cuối tháng 9-2014, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên phúc thẩm, tuyên hủy án yêu cầu điều tra bổ sung vì bị cáo Thành Trung đưa ra bằng chứng ngoại phạm.

Phiên xét xử sơ thẩm lần này, bị cáo Thành Trung cách ly với các bị cáo khác. Phần xét hỏi bị cáo Trung cho rằng:

Tối 27-9-2012 bị cáo này có mặt ở quán Quê Hương (TP Cam Ranh) cùng nhóm bạn là: Nguyễn Quốc Khánh, Phan Hồng Ngọc, Nguyễn Văn Phương, Đỗ Nguyên Tuấn (cùng ngụ tại huyện Khánh Sơn) và ông Nguyễn Thành Phấn ăn nhậu từ 18g30 đến gần 23 giờ.

Bị cáo này cho rằng không có chuyện gặp mặt các bị cáo liên quan trong vụ án tại quán cà phê ở thị trấn Tô Hạp (Khánh Sơn) để bàn bạc việc ăn chia tiền bán trầm kỳ.

Các bị cáo trước vành móng ngựa ở phiên sơ thẩm
Các bị cáo trước vành móng ngựa ở phiên sơ thẩm

Các nhân chứng cho biết chiều 27-9-2012 có hẹn với bị cáo Thành Trung đi nhậu. Tuy nhiên hai ông Phấn, Phương cho biết từ 18 giờ 30 đến 22 giờ họ không liên lạc được với bị cáo Trung vì điện thoại tắt máy, mãi đến 22 giờ hơn bị cáo này mới có mặt tại quán.

Bị cáo Trung uống 2 chai bia thì cả nhóm rời quán khoảng 23 giờ cùng ngày. Nhân chứng Ngọc cho rằng bị cáo Trung có mặt tại cuộc nhậu từ đầu đến cuối. Nhân chứng Tuấn xác nhận không nhậu với bị cáo Trung vì đi chơi với bạn gái từ 19 h- 22h mới quay lại quán.

Nhân chứng không có mặt tại phiên tòa nhưng có bản lời khai xác nhận bị cáo Trung không có mặt tại bàn nhậu từ 18 giờ 30 đến hơn 22 giờ.

Với khúc trầm lớn do Kiên giữ, các bị cáo Anh Trung, Nam, Kiên cho biết: tối 27-9-2012 cùng ngồi bàn bạc với bị cáo Thành Trung đưa ra tỷ lệ ăn chia.

Bị cáo Thành Trung sau khi bán đã chia cho nhóm Nam 800 triệu đồng, nhóm Anh Trung 1,4 tỉ đồng, nhóm đào trầm do phu trầm Khánh 1,6 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT chưa xác nhận được Thành Trung bán cho ai, giá cả thực tế như thế nào do Trung không khai báo.

Bị cáo Nguyễn Thành Trung bị bác bỏ bằng chứng ngoại phạm
Bị cáo Nguyễn Thành Trung bị bác bỏ bằng chứng ngoại phạm

Tòa tiếp tục công bố lời khai của nhân chứng Hoàng Xuân Vương, theo đó vương cho biết chính bị cáo Thành Trung gọi cho Vương và Nam đến để hỏi về đoạn trầm kỳ thứ 2 mà nhóm này cất giữ và yêu cầu giao cho Trung mang đi bán.

Trung đã thông qua Phạm Thanh Túc, Phạm Thanh Tùng để trực tiếp mang đi bán cho Bùi Khắc Dũng tại quán Đại Long ở TP Cam Ranh với giá 350 triệu đồng.

Phiên tòa dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 13-8.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại