Thu giữ 120.000 viên ma tuý từ Lào về Việt Nam

Lê Vũ |

(Soha.vn) - Phá đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam, cơ quan CSĐT thu giữ tại chỗ 120.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến)…

Sau một thời gian điều tra và lập án đấu tranh, rạng sáng ngày 1/1/2014 tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng trong đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ tại chỗ 120.000 viên ma tuý tổng hợp (hồng phiến)…

4 đối tượng bị bắt giữ gồm 2 cặp vợ chồng: Nguyễn Ngọc Hưng, (sinh năm 1969) và vợ là Thoan Thị Vy, (sinh năm 1970) ở xóm Hạnh, xã Đông Tân, huyện Đông Sơn; Lê Thị Ất, (sinh năm 1975) ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương cùng chồng là Nguyễn Hữu Bằng, (sinh năm 1979) ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Nguyễn Hữu Bằng bị bắt ngay tại Hà Tĩnh vì được cho là có liên liên quan đến vụ án
Đối tượng Nguyễn Hữu Bằng bị bắt ngay tại Hà Tĩnh vì được cho là có liên liên quan đến vụ án

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên khai nhận trong quá trình làm ăn buôn bán tại Lào, bọn chúng đã câu kết với 1 đối tượng người Lào mua số ma túy tổng hợp nói trên mang về Việt Nam tiêu thụ.

Để vận chuyển trót lọt số ma túy này, bọn chúng đã cho vào một cây xanh và chở bằng xe bán tải về Thanh Hóa. Khi đang giao nhận hàng thì bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện, bắt giữ. Riêng đối tượng người Lào khi biết đồng bọn bị bắt đã bỏ trốn.

Khám nhà 2 vợ chồng Hưng và Vy tại xã Đông Tân, huyện Đông Sơn lực lượng công an đã thu giữ: 90 triệu đồng tiền mặt, 05 cuốn hộ chiếu cùng nhiều tang vật có liên quan.

Hiện nay, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc đầu năm của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại