Nhặt được thẻ ngành Công an, nhét ví cho "oai"

Thế Long |

(Soha.vn) - Đối tượng Chiến không ngờ rằng, nhặt được chiếc thẻ ngành của một chiến sỹ CAND, không khai báo mà giữ lại trong ví cá nhân là vi phạm pháp luật.

Lúc 0 giờ 30 phút sáng ngày 1/1/2014, tổ công tác Y1/141 CAHN làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hàng Bài - Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Nhận được tin báo có hai thanh niên đi chiếc xe máy mang BKS: 33P8 - 4048, có dấu hiệu khả nghi nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Đối tượng Chiến (trái) luôn tỏ ra chối loanh quanh
Đối tượng Chiến (trái) luôn tỏ ra chối loanh quanh

Tại chốt kiểm tra, danh tính hai thanh niên này được làm rõ là Lê Văn Chiến (SN 1990) và Nguyễn Văn Linh (SN 1988), đều ở Quốc Oai, Hà Nội.

Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện Chiến để trong ví một chiếc thẻ ngành có ghi dòng chữ “Giấy chứng minh Công an nhân dân”.

Chiếc thẻ của một cán bộ chiến sỹ trong ngành Công an bị 'đánh rơi'
Chiếc thẻ của một cán bộ chiến sỹ trong ngành Công an bị 'đánh rơi'

Theo một cán bộ trực tiếp kiểm tra hành chính đối với Chiến: “Ban đầu đối tượng này như muốn’ra oai’ vì có chiếc 'thẻ đỏ', nhưng y không ngờ lực lượng 141 tra hỏi rất kỹ về mục đích sử dụng và nguồn gốc chiếc thẻ trên, thì Chiến lại tìm cách tẩu tán. Tuy nhiên, hành vi của Chiến đã không thể qua mắt các trinh sát”.

Mặc dù trên chiếc thẻ ngành có ghi rõ họ tên, số hiệu và đơn vị công tác của một chiến sỹ công an, nhưng Chiến lại một mực khẳng định: “Khoảng 2 tháng trước có ai đó đến gần công ty em rồi để quên trên bàn, do không biết địa chỉ và không có ai hỏi nên em cầm lại và để trong ví…”

Trung tá Lê Hữu Dự, tổ trưởng tổ công tác Y1/141 CAHN, đã cùng với các cán bộ chiến sỹ trực chốt thâu đêm
Trung tá Lê Hữu Dự, tổ trưởng tổ công tác Y1/141 CAHN, đã cùng với các cán bộ chiến sỹ trực chốt thâu đêm

Theo Trung tá Lê Hữu Dự tổ trưởng tổ công tác Y1/141: “Đối tượng Chiến không hiểu biết rằng, nhặt được thì phải trả lại, nếu cố tình không khai báo hoặc sử dụng vào việc khác là trái luật, chúng tôi bàn giao ngay cho Công an phường Hàng Bài để làm rõ.” Ông Dự cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại