Thấy anh rể ra ngoài liền khóa cửa giở trò đồi bại với chị

Tuấn Minh |

Công an xác định Đinh Văn Lợi (ở Thanh Hóa) khi thấy người anh rể ra ngoài liền khóa trái cửa, dùng lưỡi lê khống chế hòng giở trò đồi bại với người chị họ.

Ngày 1-12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ban đầu xác định Đinh Văn Lợi (SN 1989, ngụ đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), kẻ đã đâm trọng thương chị họ rồi dí dao khống chế cháu gái mới 5 tuổi đòi ăn cháo gà ở huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa), đã gây án trong tình trạng kích động mạnh do phê ma túy đá ().

Được biết để khống chế được Đinh Văn Lợi, giải cứu con tin là bé gái mới 5 tuổi an toàn. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Thanh Hóa) cùng với Công an huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã nỗ lực suốt 3 giờ đồng hồ bao vây, khống chế, thuyết phục đối tượng này.

Khống chế Đinh Văn Lợi trong tình trạng kích động mạnh do phê ma túy đá, tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 1 dao lê tự chế dài gần 40 cm là hung khí gây án.

Theo cơ cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 29-11 khi Đinh Văn Lợi đến nhà anh Quách Văn Hiền (thôn Lai Trung, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn) chơi.

Vì là anh em họ hàng trong gia đình nên anh Hiền không đề phòng nên đi ra ngoài uống nước. Thấy vậy, Lợi liền khóa hết cửa nhà, đồng thời khống chế chị Nguyệt, vợ anh Hiền và 2 con của anh Hiền (cháu trai 12 tuổi và cháu gái 5 tuổi).

Mặc dù, mọi người trong gia đình hết lời động viên, năn nỉ nhưng dứt khoát Lợi không cho ai vào và đe dọa “nếu ai vào sẽ giết chết cả 3 mẹ con”.


Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc Đinh Văn Lợi đã khóa trái cửa hòng giở trò đồi bại với chị họ

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc Đinh Văn Lợi đã khóa trái cửa hòng giở trò đồi bại với chị họ

Sau khi khống chế các bị hại, Lợi muốn giở trò đồi bại với chị Nguyệt nhưng người chị họ này đã chống trả quyết liệt nên Lợi đã dùng lưỡi lê đâm 3 nhát, trong đó có một nhát vào nách khiến chị Nguyệt bị thương nặng.

Chị Nguyệt cố xô cửa chạy ra ngoài sân thoát thân, lúc này mọi người đã ập vào nhà cứu được cháu trai 12 tuổi và đưa chị Nguyệt đi cấp cứu.

Đinh Văn Lợi chạy vào trong buồng, tiếp tục khóa trái cửa, khống chế cháu gái 5 tuổi và nói sẽ thả cháu bé nếu mọi người nấu cháo gà cho ăn.

Xác định đối tượng đang bị kích động nặng và hoang tưởng do sử dụng ma túy nên chỉ cần 1 sơ xuất nhỏ là gây nguy hiểm cho cháu bé, lực lượng chức năng đã đáp ứng yêu cầu của Lợi, đồng thời tìm cách kéo dài thời gian để vận động, thuyết phục đối tượng thả con tin và đầu hàng.

Sau hơn 3 tiếng bao vây, kiên trì vận động, thuyết phục, đến gần 5 giờ sáng 30-11, Đinh Văn Lợi đã chấp nhận thả cháu bé, giao nộp hung khí cho lực lượng công an.

Được biết, do vết thương quá nặng, hiện chị Nguyệt đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại