Chân dung gã chồng sát hại vợ bằng cà vạt rồi lao đầu vào ô tô

Hoàng Hải |

Sau khi dùng cà vạt siết cổ vợ tử vong, Nguyễn đã chạy xe máy ra đường và lao vào ô tô để tự tử nhưng bất thành nên bị tài xế đánh và mắng.

Sát hại vợ rồi lao vào ô tô tự tử

Vụ việc chồng dùng cà vạt siết cổ vợ tử vong xảy ra ở xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vào chiều ngày 27/11, đã khiến cho người dân nơi đây vô cùng bàng hoàng hoàng.

Theo một số người dân sinh sống gần nhà nạn nhân cho biết, sau khi siết cổ vợ là chị Trần Thị Ng (SN 1987, trú tại thôn Thử Hòa, xã Thanh Tân) tử vong, Đào Văn Nguyễn (SN 1983) đã gọi điện cho mẹ đẻ rồi phóng xe máy lao ra khỏi nhà.

Trên đường di chuyển, khi cách nhà một đoạn, Nguyễn đã lao vào một chiếc ô tô với ý định tử tử, nhưng tài xế xe tải đã phanh kịp.

Do bức xúc, trước việc làm của Nguyễn nên tài xế xe tải đã xuống chửi và đánh Nguyễn. Sau khi tự tử không thành, Nguyễn đã lên công an đầu thú.

Được biết, sau khi học xong cấp 3, Đào Văn Nguyễn được gia đình cho đi học trung cấp nấu ăn ở trên Hà Nội. Sau khi ra trường, gia đình xin cho Nguyễn vào làm công tác hậu cần thuộc BCH Quân sự tỉnh Hà Nam và công tác tại đây cũng đã hơn 10 năm nay.

Ở địa phương, bố mẹ Nguyễn cũng khá vất vả, ông bà sinh được 3 người con, hai người em gái của Nguyễn cũng đã trưởng thành, người em gái út của Nguyễn đang học đại học ở Hà Nội.

Hàng ngày, ngoài việc đồng ruộng, bố mẹ Nguyễn vẫn phải đi xây, phu hồ thuê để trang trải cuộc sống.

Vợ chồng Nguyễn lấy nhau được 5 năm nay và có một cậu con trai 4 tuổi. Chị Ng. là nhân viên gác chắn đường tàu ở TP. Phủ Lý, Hà Nam. Vì đặc thù công việc nên Nguyễn rất ít khi về nhà.

Khi sự việc xảy ra những người hàng xóm đều rất bất ngờ bởi Nguyễn cũng là người hiền lành, hiếm khi thấy hai vợ chồng to tiếng hay cãi vã nhau bao giờ.


Bà Bùi Thị N (mẹ đẻ Nguyễn - PV) buồn rầu chia sẻ với PV.

Bà Bùi Thị N (mẹ đẻ Nguyễn - PV) buồn rầu chia sẻ với PV.

Là người đầu tiên nhận được tin báo của con trai sau khi sự việc xảy ra, bà Bùi Thị N (mẹ đẻ Nguyễn) ngậm ngùi cho biết, vào khoảng 16h30 chiều ngày 27/11, khi bà đang đi đón cháu ở nhà trẻ thì nghe con trai gọi và nói.

"Con giết chết vợ con rồi mẹ à” rồi nó tắt điện thoại luôn. Nghe nó nói vậy, tôi như rụng rời chân tay, đầu óc hoảng loạn nhưng vẫn cố trấn tĩnh và nghĩ rằng nó chỉ bực tức mà nói như vậy.

Đâu ngờ rằng, khi tôi về đến nhà thì đã xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Từ khi lấy vợ, hai vợ chồng nó sống rất hạnh phúc.

Nhưng mấy năm trở lại đây, Nguyễn có chơi cờ bạc nên bị thua mất một khoản tiền khá lớn. Biết chuyện, bố mẹ khuyên nhủ nên Nguyễn cũng đã tu chí làm ăn và đã trả hết số tiền đã vay nợ trước đó.

Vợ nó làm nhân viên chắn tàu, làm theo ca nên lúc về sớm, lúc về muộn, có hôm không về.

Có hôm vợ đi làm không về, Nguyễn gọi điện cũng không thấy nghe máy nên hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn nhưng rồi lại thôi”, bà N rưng rưng nước mắt buồn rầu chia sẻ.

Cũng theo lời bà N, từ khi làm xong thủ tục tang lễ cho chị Ng, gia đình bên ngoại (ở xã Đồng Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã xin được mang hài cốt của người phụ nữ xấu số về chôn cất ở quê nhà tại Thái Bình.


 Ông Đào Văn Thanh - Trưởng thôn Thử Hòa

 Ông Đào Văn Thanh - Trưởng thôn Thử Hòa

Chân dung người chồng tàn độc

Theo ông Đào Văn Thanh - Trưởng thôn Thử Hòa cho biết, ở địa phương, Nguyễn là người hiền lành, chịu khó lại công tác trong ngành quân đội nên rất kỉ cương, lễ phép. Không ai ngờ rằng Nguyễn lại có thể ra tay với vợ mình như vậy.

Sự việc xảy ra khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Trao đổi với PV, ông Đinh Xuân Anh - Trưởng Công an xã Thanh Tân cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã ngay lập tức xuống hiện trường.

"Khi xuống đến hiện trường, Công an phát hiện chị Ng nằm bất động trên giường, khuôn mặt tím tái, trên cổ nạn nhân có vết bầm lớn và đã tử vong từ trước đó.

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, Công an xã Thanh Tân đã báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên. Qua quá trình khám nghiệm ban đầu, xác định nguyên nhân chị Ng tử vong là do bị siết bằng dây cà vạt và bị ngạt thở”, ông Anh cho biết.

Hiện Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đào Văn Nguyễn để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại