Quý ông ham của lạ mất tài sản sau khi được gái bán hoa... gạ gẫm

Trang Anhh |

Thấy những người đàn ông "ham của lạ" đi qua, một số nữ quái "bán hoa" lao ra vuốt ve, mời chào mua dâm đồng thời lợi dụng trộm, cướp tài sản.

Truy quét nhóm các đối tượng lừa đảo

Khoảng thời gian cuối tháng 8/2015, cơ quan Công an TP Huế nhận được tin báo từ người dân về tình trạng các đối tượng gái mại dâm chèo kéo rồi lợi dụng móc trộm tài sản của nhiều đàn ông trên đường Trần Phú.

Nhận được tin báo, các cán bộ điều tra đã lên kế hoạch theo dõi, bắt quả tang hành vi của các đối tượng.

Sau hơn 2 tháng theo dõi, các trinh sát phát hiện được nhóm giang hồ do Bùi Nhật Khánh (tức Rò, 23 tuổi), trú tại đường Tạ Quang Bửu, TP Huế, đối tượng bảo kê chính cầm đầu.

Khánh cùng 7 thanh niên khác đã cấu kết cùng các gái mại dâm để thực hiện hành vi cố ý gây thương tích nhằm cưỡng đoạt tài sản của khách.

Thủ đoạn của bọn chúng là hàng đêm, các gái "bán hoa" đứng ở 2 phố Ngô Quyền và Phan Bội Châu sẽ chèo kéo những người đàn ông đi qua khu vực này.

Khi có bất cứ "thượng đế" nào dừng lại là 2-3 gái mại dâm lao ra áp sát để vuốt ve, gạ gẫm, ngã giá khách đi "vui vẻ" rồi lợi dụng móc ví của nạn nhân.

Nếu các nạn nhân không phát hiện thì thôi nhưng lỡ phát hiện hành động trộm cắp của các nữ quái rồi hô lên thì lập tức có một nhóm các thanh niên lao tới đánh nạn nhân, giải vây cho đồng bọn trốn khỏi hiện trường.

Sau khi trộm cắp được tiền, bọn chúng chia nhau để tiêu xài, ăn chơi.

Các đối tượng cấu kết để trộm, cướp tài sản (Ảnh: ĐSPL)
Các đối tượng cấu kết để trộm, cướp tài sản (Ảnh: ĐSPL)

Với chiêu trò lưu manh này, nhóm các đối tượng đã trộm cắp, cưỡng đoạt được rất nhiều tiền của các nạn nhân. Tuy nhiên, phần lớn vì xấu hổ nên các quý ông chỉ dám "ngậm bồ hòn" mà không khai báo với cơ quan công an.

Riêng 2 nạn nhân là ông Lê Đình Ch. (45 tuổi, trú tại đường Trần Phú) và của anh Nguyễn Duy M. (29 tuổi, trú tại đường Tam Thai) cho biết bị bọn chúng lấy mất tổng cộng hơn 13 triệu đồng, trong đó ông Ch. mất 7,6 triệu còn anh M. mất 5,7 triệu đồng.

Đến cuối tháng 11/2015, CQĐT Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Khánh và 4 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và một số đối tượng cho tại ngoại để tiếp tục điều tra.

Được biết, Khánh là một đối tượng đã từng mang 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích, trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Gái mại dâm đưa khách làng chơi về phòng... cướp

Hồi tháng 3/2015, Viện kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố một nhóm đối tượng với thủ đoạn tương tự.

Các đối tượng gồm: Đặng Ngọc Thạch (20 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Ngọc Hân (18 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Đoàn Sơn Tài (17 tuổi).

Nguyễn Tài Sơn (18 tuổi, quê tỉnh Bình Phước), Đặng Tiến Thành Đạt (18 tuổi), Phạm Quang Tứ (26 tuổi), Trần Tiền Thiên Trang (18 tuổi, cùng ở TP.Biên Hòa) bị truy tố về tội cướp tài sản.

Một số đối tượng trong nhóm cướp lúc mới bị bắt (Ảnh: Đồng Nai online)

Một số đối tượng trong nhóm cướp lúc mới bị bắt (Ảnh: Đồng Nai online)

Liên tiếp 2 ngày 4 và 7/4/2014, nhóm các đối tượng đã thực hiện 2 vụ cướp tại TP Biên Hòa. Sau khi tiêu hết tiền, bọn chúng lại lên kế hoạch giả làm gái mại dâm dụ khách mua dâm rồi cướp tài sản.

Cụ thể, rạng sáng 8/4/2014, Hân vào đường nội bộ KCN Biên Hòa 1 giả làm gái mại dâm đứng... vẫy khách. Khi anh H. (23 tuổi, quê  Ninh Bình) dừng xe máy hỏi chuyện “đi vui vẻ” thì bị Sơn Tài và Thạch xông ra đánh ngã xuống đường, Tài Sơn cướp xe tẩu thoát.

Tiếp sau đó, khoảng 2 giờ 40 ngày 14/4/2014, thấy Hân đứng vẫy khách, anh S. (22 tuổi, ngụ xã Long Hưng) tới bắt chuyện thì bị Thạch và đồng bọn cầm dao xông đến đánh. Anh S. chống cự thì bị Sơn Tài đâm 2 nhát vào lưng rồi khống chế cướp xe, điện thoại di động.

Đến rạng sáng ngày 17/4/2014, Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ được 3 đối tượng Thạch, Sơn Tài, Hân khi bọn chúng đang tiếp tục dàn cảnh trong đường lô KCN Biên Hòa 2 để cướp tài sản.

CAP Trần Phú - TP Huế bắt gái mại dâm cưỡng đoạt tài sản (Nguồn: ANTV)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại