Thanh niên dụ bé gái về nhà bà nội làm "chuyện người lớn"

Thanh Liêm |

Dụ người yêu nhí đi chơi khuya rồi đưa về nhà bà nội làm "chuyện người lớn", một thanh niên phải vào tù vì dám “gặt lúa non”.

Sáng ngày 13-8, TAND huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương (SN 1996, trú tại ấp 3, xã Phú lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) 12 tháng tù giam về tội “giao cấu với trẻ em”.

Đồng thời, Dương phải bồi thường danh dự cho gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.

Theo cáo trạng, những lần trò chuyện qua điện thoại, Dương đã quen biết và yêu thương em Võ Thị H. N (sinh ngày 3-6-2001, trú tại ấp 3, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình).

Bị cáo Nguyễn Văn Dương tại phiên toà. Ảnh: T.L
Bị cáo Nguyễn Văn Dương tại phiên toà. Ảnh: T.L

Ngày 11-12-2014, Dương và N. hẹn đi chơi nhưng về trễ. Sợ cha mẹ của N. la rầy, nên Dương nhờ cha ruột của mình đưa N. về nhà bà nội của Dương ở xã Tân Thạnh trốn.

Tuy nhiên, khi nội của Dương đi khỏi nhà, khoảng 13 giờ cùng ngày, Dương đã quan hệ tình dục với em N. Cha mẹ N. không thấy con về nhà nên đi tìm thì phát hiện sự việc, sau đó trình báo chính quyền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại