Thảm sát Bình Phước: Án tử của Nguyễn Hải Dương có hiệu lực

Vũ Dương |

Kết thúc thời hạn 15 ngày kháng cáo nhưng Nguyễn Hải Dương không có đơn xin giảm án gửi lên TAND Cấp cao tại TP.HCM. Như vậy, án tử của chủ mưu vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước bắt đầu có hiệu lực.

Ngày 17-12, trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (Chơn Thành, Bình Phước), TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, ngụ An Giang), Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Bình Phước) mức án tử hình; Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long) 16 năm tù.

Theo quy định, các bị cáo có quyền làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gửi lên TAND Cấp cao tại TP.HCM hoặc gửi đơn xin Chủ tịch nước ân xá trong vòng 15 ngày sau khi tuyên án .

Kết thúc thời hạn kháng cáo, TAND tỉnh Bình Phước vẫn chưa nhận được đơn của chủ mưu vụ án Nguyễn Hải Dương. Như vậy, bán án tử hình án dành cho Dương có hiệu lực thi hành.

Trước đó, bị cáo Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại đã gửi đơn kháng cáo xin giảm án lên TAND cấp cao tại TP.HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại