Lý lịch thanh niên khoe hàng loạt ảnh giết khỉ trên Facebook

Ngọc Tú |

Nắm bắt thông tin Cường khoe những hình ảnh giết khỉ để nấu cao trên Facebook, công an TX. Hoàng Mai, Hạt Kiểm lâm Hoàng Mai đã triệu tập Cường để điều tra làm rõ.

Trưa 7/1, ông Lê Ngọc Hữu - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX. Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, cùng ngày, cơ quan này đã đến nhà riêng của Chu Văn Cường (SN 1990, trú phường Quỳnh Lập) để xác minh việc người này khoe ảnh giết khỉ nấu cao.

Theo ông Hữu cho biết, ngay từ đêm 6/1, sau khi nắm bắt được sự việc, ông đã lập tức cho người xác minh làm rõ. Sau khi tìm được danh tính và địa chỉ cụ thể, phía Hạt Kiểm lâm đã đến nhà riêng để kiểm tra, tuy nhiên lúc không phát hiện được gì.


Sáng 7/1, cơ quan chức năng đã triệu tập Cường để làm bản tường trình, điều tra làm rõ sự việc.

Sáng 7/1, cơ quan chức năng đã triệu tập Cường để làm bản tường trình, điều tra làm rõ sự việc.

Chúng tôi đã xuống kiểm tra xung quanh để xem gia đình có nấu cao không nhưng không phát hiện được bếp hay các dụng cụ nấu cao nào. Đến sáng nay (7/1 - PV) chúng tôi đã triệu tập Cường lên và cho viết bản tường trình sự việc để điều tra làm rõ”,ôgn H ữu nói.

Cũng theo Trung tá Hữu, bước đầu Cường khai nhận mình không tự tay giết hại khỉ mà toàn bộ số khỉ trên là của nhà hàng xóm nấu cao. Trong một lần đến chơi, Cường thấy nên đã chụp ảnh lại rồi khoe lên Facebook.

Được biết, sau khi kiểm tra tại nhà Cường, cơ quan chức năng không phát hiện có dấu viết của việc giết mổ khỉ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện có 1 con chim cắt lớn nên đã lập biên bản, tịch thu con chim trên vì Cường không xuất trình được nguồn gốc xuất xứ.


Những hình ảnh giết khỉ hàng loạt được Cường khoe lên Facebook cá nhân. Đến trưa 7/1, Cường đã xóa những hình ảnh này trên Facebook.

Những hình ảnh giết khỉ hàng loạt được Cường khoe lên Facebook cá nhân. Đến trưa 7/1, Cường đã xóa những hình ảnh này trên Facebook.

Theo thông tin mà PV có được, đối tượng bị tình nghi giết mổ và nấu cao khỉ liên quan trên tên Thuận, là hàng xóm, cách nhà Cường khoảng 300m. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra và tiệu tập Thuận lên để làm rõ sự việc.

Cũng theo Trung tá Hữu, trước đây Hạt Kiểm lâm có nhận được thông tin Cường mua, bán các loại chim

Khỉ nằm trong nhóm động vật 2B (nhóm động vật hạn chế khai thác). Mức phạt với tội danh giết khỉ là 500 triệu đồng đối với cá nhân, 1 tỷ đồng đối với tập thể và nếu có tổ chức thì bị truy tố hình sự.

trời nên đã cho người xác minh. Tuy nhiên thời điểm đó không phát hiện gì.

Trao đổi với PV vào trưa cùng ngày, ông Trần Đức Linh - Trưởng công an Phường Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai cho biết, hiện cơ quan công an xã vẫn đang tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng điều tra làm rõ sự việc trên.

Theo ông Linh cho biết, bố của Cường là ông Chu Văn Thịnh từng là cán bộ lâm nghiệp nghỉ hưu. Cường hiện đã có gia đình và một cậu con trai gần 1 tuổi. Nhưng cách đây 1 tháng, có mâu thuẫn gia đình nên Cường đã bỏ vợ và ở nhà với bố.


Ngoài khỉ, Cường còn khoe mua bán các loại chim trời, hoang dã.

Ngoài khỉ, Cường còn khoe mua bán các loại chim trời, hoang dã.


Cường khoe bắt con mèo rừng quý hiếm.

Cường khoe bắt con mèo rừng quý hiếm.

Ở địa phương, cuộc sống của Cường khá phức tạp. Mỗi lần uống rượu vào là Cường lại hay gây gỗ đánh nhau. Nhiều lần chính quyền địa phương đã phải gọi lên để nhắc nhở.

Trước đây, Cường làm Bí thư chi đoàn, nhưng hơn 1 năm trước thì nghỉ. Hiện Cường ở nhà không làm gì cả. Thỉnh thoảng Cường có đánh nhau nhưng nhẹ. Có lần xã gọi lên nhắc nhở nhưng lại cho về”, ông Linh cho biết.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ những đối tượng tổ chức giết khỉ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại