Thẩm mỹ viện ném xác khách hàng xuống sông Hồng hành nghề chui

N. Huệ |

(Soha.vn) - Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở y tế Hà Nội cho biết: Thẩm mỹ viện Cát tường do bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường làm chủ, hành nghề không phép.

Liên quan tới vụ án mạng xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường (45 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội), ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở y tế Hà Nội cho biết: Thẩm mỹ viện Cát tường do bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường làm chủ, hành nghề không phép và thực hiện các dịch vụ như như bơm ngực, cắt mí mắt, hút mỡ bụng, mỡ chi… Sự việc xảy ra đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Phía bên trong Thẩm mỹ viện Cát Tường
Phía bên trong Thẩm mỹ viện Cát Tường

Vào khoảng 15h ngày 22/10, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, trú xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội), Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường, bác sĩ Khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai về hành vi “giết người”. Vợ của bác sĩ Tường là bác sĩ của Bệnh viện E cũng tham gia tại cơ sở này hiện được công an triệu tập để làm việc. Khu vực xung quanh số nhà 45 Giải Phóng cũng được lực lượng chức năng kiểm soát để phục vụ công tác điều tra.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, trú xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội), Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường được cơ quan chức năng dẫn giải để phục vụ công tác điều tra

Nguyễn Mạnh Tường (người mặc áo trắng), 40 tuổi, trú xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường được cơ quan chức năng dẫn giải để phục vụ công tác điều tra

Theo bà Dung, tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội: Thẩm mỹ viện Cát Tường mới thuê căn nhà số 45 Giải Phóng của anh Hưng được khoảng 5 – 7 tháng nay. Cũng theo thông tin bà Dung trao đổi thì cả bà và anh Hưng đều không hề biết gì về sự việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường cùng nhân viên bảo vệ là Đào Quang Khánh (trú phố Hàng Bài) khiêng xác nạn nhân là chị Huyền - Trưởng phòng vé máy bay của một công ty lữ hành tại Hà Nội, một khách hàng đến thẩm mỹ viện Cát Tường để nâng ngực - ném xuống sông để phi tang sau khi khách hàng này tử vong.

Sự việc chỉ được bà Dung biết khi báo chí đồng loạt đưa tin về sự việc này.

Hiện tại, bà Dung cũng đang làm việc với cơ quan chức năng để làm sáng tỏ mọi việc.

Rất đông người dân tập trung tại khu vực 45 Giải Phóng để theo dõi sự việc
Rất đông người dân tập trung tại khu vực 45 Giải Phóng để theo dõi sự việc

Bà N.T.L bán trà đá ở gần đó cho biết, bà cũng chỉ biết thông tin khi mọi người tập trung đông ở khu vực 45 Giải Phóng. Ngoài ra bà không biết thêm thông tin gì.

Khu vực 45 Giải Phóng hiện tại được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ quá trình điều tra làm rõ sự việc.
Khu vực 45 Giải Phóng hiện tại được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ quá trình điều tra làm rõ sự việc.

Theo đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội, quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ xem xét trách nhiệm của Bệnh viện Bạch Mai trong việc quản lý cán bộ, đồng thời làm rõ trách nhiệm của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường.

Theo đánh giá của ông Giáp, trong 3 năm qua trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ án mạng tại các trung tâm thẩm mỹ viện. Cơ quan công an sau đó đã thông tin đến Sở Y tế Hà Nội, thanh tra y tế đề nghị quản lý chặt chẽ vấn đề này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả những thông tin liên quan tới sự việc này...

 

Bài viết và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: phapluat@soha.vn. Trân trọng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại