Tái xét xử vụ Đoàn Văn Vươn kiện UBND huyện Tiên Lãng

Nhi Quyên |

(Soha.vn) - Bên bị kiện là UBND huyện Tiên Lãng, đại diện theo ủy quyền là ông Phạm Văn Trống – là phó phòng Tài nguyên môi huyện Tiên Lãng.

Ngày 22/10, TAND huyện Tiên Lãng – Hải Phòng cho biết, phiên xử sơ thẩm vụ án liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn sẽ được mở lại vào ngày 30/10/2013 tới đây.

Người khởi kiện là ông Đoàn Văn Vươn ( 1963, trú tại thôn Thúy Nẻo – Bắc Hưng – Tiên Lãng – Hải Phòng). Do Đoàn Văn Vươn hiện đang phải thụ án 5 năm vì hành vi Giết người, Chống người thi hành công vụ, tại trại giam Hoàng Tiến – Hải Dương nên đã ủy quyền cho ông Vũ Văn Luân (50 tuổi, ở thôn Chữ Khê, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, Thư ký Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng) là người đại diện hợp pháp tại tòa.

Khu đầm nhà ông Đoàn Văn Vươn
Khu đầm nhà ông Đoàn Văn Vươn

Bên bị kiện là UBND huyện Tiên Lãng, đại diện theo ủy quyền là ông Phạm Văn Trống – là phó phòng Tài nguyên môi huyện Tiên Lãng.

Trước đó, vào ngày 30/9/2013, phiên xử này đã được mở nhưng do một trong hai nhân chứng là ông Phạm Văn Bìa (chủ đầm, ở xã Vinh Quang) không có mặt tại tòa nên sau ít phút hội ý, chủ tọa phiên tòa tuyên hoãn phiên xử vì vắng nhân chứng.

Từ quyết định 461 thu hồi đất trái pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng dẫn đến vụ cưỡng chế thu hồi đầm của ông Vươn sáng 5/1/2012. Tại cuộc cưỡng chế này, anh em ông Đoàn Văn Vươn đã sử dụng súng và mìn tự chế chống trả quyết liệt đoàn cưỡng chế làm 7 cán bộ, chiến sĩ công an và quân đội huyện Tiên Lãng bị thương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại