Thả bả chó, “cẩu tặc” bị dân đốt xe, đánh gần chết

Sĩ Thành |

(Soha.vn) - Mặc dù bị người dân phát hiện, 2 "cẩu tặc" vẫn cố tình lên xe phóng đi, khi chạy được vài km thì bị người dân đuổi kịp, đánh trọng thương.

Trưa ngày 11/9, tại địa bàn xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa xảy ra một vụ 2 thanh niên ăn trộm chó bị hàng trăm người dân đánh đến gần chết, chiếc xe máy của họ bị đốt cháy trơ lại khung. Danh tính hai thanh niên bị đánh được xác định là Lê Văn Dũng (SN 1982) và Phạm Tuấn Thành (SN 1985, cùng trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc).

Theo nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên, anh Tống Văn Thắng (người địa phương) phát hiện Dũng và Thành đang ôm một con chó đã bị dính bả lên xe máy để tẩu thoát nên đã tri hô người dân đổ ra bao vây.

 	Người dân vây đánh

Người dân vây đánh "cẩu tặc"

 	Chiếc xe của

Chiếc xe của "cẩu tặc" bị thiêu rụi

Mặc dù bị người dân phát hiện, Dũng và Thành vẫn cố tình lên xe phóng đi, khi chạy được vài km thì bị người dân đuổi kịp.

Quá bức xúc, nhiêu ngươi đã lao vao đánh trọng thương các "cẩu tặc", chiếc xe máy của Dũng và Thành cũng bị người dân đốt cháy trơ lại khung. Sau khi xác định Dũng và Thành sắp chết, người dân mới dừng đánh và báo cáo sự việc lên chính quyền xã.

 	Cơ quan chức năng có mặt kịp thời giải quyết vụ việc

Cơ quan chức năng có mặt kịp thời giải quyết vụ việc

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã tiếp cận hiện trường, lập biên bản vụ việc, đưa Dũng và Thành đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

* Xem thêm về nạn cẩu tặc tại đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại