Táo tợn cầm dao, súng kích điện tấn công CA hòng bỏ trốn

Nguyễn Song |

Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, đối tượng tăng ga định bỏ trốn. Khi bị thiếu úy Hoàn vật ngã, An rút dao và súng kích điện ra tấn công lại.

Khoảng 23h30 ngày 6/5, sau khi tổ công tác Công an huyện Yên Bình bắt quả tang và đưa 5 đối tượng đánh bạc về trụ sở UBND xã Cảm Nhân làm việc thì Thiếu úy Đặng Văn Hoàn và 1 đồng chí tiếp tục đi tuần tra trên địa bàn.

Đến khoảng 1h sáng ngày 7/5, khi tuần tra đến đoạn cầu Tràn (thôn Phạ 1, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình) thì các cán bộ phát hiện nhóm 4 đối tượng đi trên 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra.

Bị lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, nhảy xuống suối. Ngay lập tức, thiếu úy Hoàn đã nhanh chóng đuổi theo, áp sát vật ngã 1 đối tượng.

Tuy nhiên, đối tượng này hung hãn chống trả lực lượng chức năng. Đặc biệt, hắn dùng dao, súng kích điện tự chế tấn công khiến thiếu úy Hoàn bị tê liệt và bị một số vết thương ở đùi, trên người.

Đối tượng Nguyễn Văn An ra đầu thú tại cơ quan công an (Ảnh: CAND)
Đối tượng Nguyễn Văn An ra đầu thú tại cơ quan công an (Ảnh: CAND)

Trên trang VOV, thiếu úy Hoàn kể lại giây phút ngoan cố và liều lĩnh của đối tượng:

“Lúc đối tượng nhảy xuống suối, tôi nhảy theo quật ngã đối tượng. Đối tượng dùng súng kích điện chích vào người tôi. Bị mất cảm giác, tôi gọi đồng chí Tích lấy còng số 8 để còng đối tượng lại.

Lúc ấy, đối tượng tiếp tục dùng hung khí để chống trả nên tôi phải thả đối tượng ra. Đối tượng tiếp tục bỏ chạy, tôi cố gắng khống chế đối tượng lần nữa.

Khi tôi đè lại đối tượng xuống đất, yêu cầu đồng chí Tích hỗ trợ thì đối tượng dùng dao đâm về phía đồng chí Tích, theo phản xạ tôi túm tay đối tượng.

Khi tôi ghì dao xuống đất thì mới phát hiện mình bị thương. Lúc ấy, tôi không còn sức để khống chế đối tượng nữa. Khi ấy, đối tượng đứng dậy nói: Thằng nào vào tao đâm chết, rồi lên xe phóng đi…”.

Đồng chí Hoàn được tổ công tác đưa đi cấp cứu ngay sau đó và hiện sức khỏe đã dần phục hồi.

Đến ngày 10/5, kẻ dùng dao và kích điện gây tấn công thiếu úy Hoàn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng tên là Nguyễn Văn An, 25 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Tại cơ quan công an, An khai, vào tối ngày 06/5, hắn cùng 03 đối tượng khác đi trên 02 xe máy, mang theo súng kích điện tự chế và dao nhọn với mục đích đi ăn trộm chó nhưng bị lực lượng chức năng kiểm tra nên đã tấn công lại hòng bỏ trốn.

Trước đó, hắn đã gây ra một số vụ trộm cắp chó trên địa bàn xã Cảm Nhân.

Được biết, đối tượng Nguyễn Văn An đã từng có tiền án về hành vi giết người và mới được ra tù vào cuối năm 2011.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

>>> Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

>>> Mâu thuẫn gia đình, cha ôm mìn vào buồng con dâu “nằm ổ” tự sát

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại