"Số phận" 3 tấn "tiểu hổ" bị tiêu hủy khiến báo quốc tế rùng rợn

Thế Long |

Nói về chuyện tiêu hủy gần 3 tấn mèo không rõ nguồn gốc chưa qua kiểm dịch, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cho biết đã làm đúng luật.

Như tin đã đưa, ngày 19/2, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - CA quận Đống Đa, Tp. Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an kiểm tra xe tải 2,5 tấn nhãn hiệu Huyndai) mang BKS 14C - 088.87.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển khoảng 3 tấn mèo nhập lậu không có giấy tờ kiểm dịch. Lái xe kiêm chủ hàng Hoàng Văn Hiếu, SN 1985, trú tại xã Quảng Phong, xã Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, khai nhận toàn bộ số mèo trên có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Hiếu cho biết mua 3 tấn mèo tại khu vực giáp biên giới thuộc đồn biên phòng số 11, Tp. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe trên vận chuyển khoảng 3 tấn mèo nhập lậu không có giấy tờ kiểm dịch.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe trên vận chuyển khoảng 3 tấn mèo nhập lậu không có giấy tờ kiểm dịch.

Cùng ngày, toàn bộ số mèo trên được đem đi tiêu hủy tại khu vực Đồng Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội. Vụ việc trên đã gây sự chú ý và nhiều quan điểm trái chiều của một số tổ chức trên thế giới.

Một thành viên của tổ chức bảo vệ động vật Thái Lan đã phát biểu trên báo chí và cho rằng các cơ quan chức năng cần mạnh tay trong việc ngăn chặn nạn buôn lậu chó mèo và động vật hoang dã tại Việt Nam.

Vụ tiêu hủy mèo sống đã khiến báo nước ngoài bất ngờ
Vụ tiêu hủy mèo sống đã khiến báo nước ngoài bất ngờ

Ngày 6/2, trao đổi với phóng viên về sự việc trên, Trung tá Đoàn Xuân Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số mèo trên có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Bản thân Hiếu (chủ hàng) cũng khai nhận thu mua số mèo tại khu vực giáp biên giới tỉnh Quảng Ninh. Hiếu không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch và giấy tờ liên quan đến việc nhập khẩu số động vật trên.

Vì vậy sau khi lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục tịch thu toàn bộ số mèo trên đã giao cho một công ty chuyên về môi trường tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Cụ thể trong vụ việc này, chủ hàng bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng. Đồng thời, có sự chứng kiến của chủ hàng, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành tiêu hủy số mèo trên theo Nghị định 185/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hàng nhập lậu.

Lực lượng chức năng cho biết, khoảng 1/2 số mèo đã bị chết có nguy cơ lây lan dịch bệnh

Lực lượng chức năng cho biết, khoảng 1/2 số mèo đã bị chết có nguy cơ lây lan dịch bệnh

“Có đến hơn 1/2 số mèo trong các lồng tre đã chết, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Buộc chúng tôi phải tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Tất cả số mèo trên được công ty môi trường để trong lồng và chôn xuống hố tiêu hủy”, Trung tá Hùng nói.

“Chúng tôi đã làm đúng luật, phải bảo vệ sức khỏe cho con người và bảo vệ môi trường. Chỉ cần thêm một ngày nữa thì có nguy cơ dịch bệnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến người và môi trường xung quanh”, ông Hùng khẳng định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại