Rao Iphone trên mạng, tráo hàng “dởm” để lừa đảo

Đàm Đệ |

Bước đầu, băng nhóm khai nhận thực hiện 13 vụ lừa bán Iphone giả; nhưng công an tình nghi nhóm gây ra hàng chục vụ, lừa đảo khắp Sài Gòn.

Ngày 29/1, công an Q.Thủ Đức xác nhận, vừa cất vó chuyên án, bắt giữ băng nhóm lừa đảo tinh vi, với hình thức lừa bán Iphone giả. 

Băng nhóm này do Đặng Vũ Duy (SN 1991) cầm đầu, dưới trướng có khoảng 10 đối tượng. Đến nay công an đã bắt giữ 5 tên, trong đó có Duy và người phụ nữ duy nhất trong nhóm là Phạm Thị Yến Phi (SN 1991). 

Duy và đồng bọn khai nhận đã thực hiện 13 phi vụ trên địa bàn TPHCM 

lừa. Iphone 6, Đặng Vũ Duy, thủ đức, bán hàng, online
Đặng Vũ Duy – đối tượng cầm đầu băng nhóm

Thủ đoạn của Duy và đồng bọn là lên các trang mạng như: muaban, chotot...rao bán Iphone 5 Gold và Iphone 6 giá rẻ, với giá 6 – 10 triệu đồng. Chúng đăng kèm 2 – 3 số điện thoại, dạng đầu số khuyến mại, để khách hàng liên lạc. 

Đối tượng Phi được giao nhiệm vụ trực điện thoại, tiếp khách liên hệ mua hàng. Phi ngồi tại phòng trọ hẹn gặp ở quán cà phê nào đó giao dịch. Chúng thường hẹn nạn nhân tầm 9 – 11h sáng và qua điện thoại điều nạn nhân đi hết quán này đến quán khác. 

lừa. Iphone 6, Đặng Vũ Duy, thủ đức, bán hàng, online
Các đồng phạm của Duy 

Quá trình nạn nhân di chuyển, Duy và 4 – 5 đồng bọn đeo bám phía sau và ngồi ở các quán cà phê để giám sát. Nếu phát hiện có người đi theo sau nạn nhân hoặc tình nghi có công an đeo bám, lập tức các đối tượng cắt đứt liên lạc, ngừng giao dịch… 

Khi xác định là an toàn, lúc này Duy rút ra Iphone thật giao cho nạn nhân xem, thậm chí dẫn nạn nhân đến các cửa hàng chuyên mua – bán ĐTDĐ để kiểm tra chất lượng máy. 

Tuy nhiên, Duy không giao dịch với khách tại các cửa hàng, mà lấy lý do “tiền bạc ở đây bất tiện” để điều nạn nhân đến quán cà phê gần đó.

lừa. Iphone 6, Đặng Vũ Duy, thủ đức, bán hàng, online
Tang vật cơ quan công an thu giữ

Tại đây, Duy nhận tiền từ tay nạn nhân, rồi bằng thủ thuật nhanh tay, đánh tráo máy Iphoen giả, là mô hình do Trung Quốc sản xuất, bỏ vào hộp giao cho nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. 

Khi nạn nhân phát hiện, Duy đã "biến mất" từ lâu. Số điện thoại dùng để rao bàn hàng trên mạng cũng ở chế độ khóa máy, không liên lạc được. Sau mỗi phi vụ thành công, Duy “thưởng” cho “đàn em” 200 – 300 ngàn đồng/người/vụ, còn lại Duy hưởng. 

Sáng 27/1, khi nhóm này lừa bán điện thoại Iphone 6 giả cho 1 cặp nam- nữ 1 với giá 8 triệu đồng thì bị trinh sát phục kích, bắt trọn nhóm.

Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ hơn chục mô hình Iphone giả của Trung Quốc, 2 điện thoại Iphone thật cùng nhiều tang vật khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại