Nam ca sĩ bị giết dã man và tội ác của thiếu niên 15 tuổi

Nguyễn Song (TH) |

Mặc dù không thích quen biết với nghệ sĩ Đỗ Linh nhưng nam sinh 15 tuổi vẫn đồng ý đến nhà quan hệ tình dục rồi ra tay giết hại nạn nhân dã man.

Lúc 0h ngày 28/1, cơ quan Công an Tp. HCM đã bắt đối tượng Nguyễn Công Bảo (15 tuổi, quận 5, Tp. HCM) - hung thủ sát hại nghệ sĩ Đỗ Linh (SN 1972, tên thật là Bùi Công Trình, quê Long An).

Trần Hà Bảo Toàn (15 tuổi, bạn học lớp 9 tại một trường quận 5 với Bảo) cũng bị điều tra về vai trò đồng phạm. Do chưa thành niên, bố mẹ lại đã mất, nên cô ruột của đối tượng Bảo được mời đến giám hộ.

Theo kết quả điều tra và lời khai của các đối tượng tại cơ quan công an, khoảng tháng 10/2013, trong 1 lần đi xe đạp ở Q.5, anh Đỗ Linh chủ động làm quen và xin số điện thoại của Bảo.

Hôm sau, nạn nhân thường nhắn tin, gọi điện rủ Bảo đi chơi và về phòng trọ để quan hệ đồng giới nên nam sinh này lánh mặt.

Một thời gian không liên lạc, đến tháng 1/2015, anh Đỗ Linh tiếp tục gọi điện thoại rủ Bảo đi chơi.

“Cách đây khoảng 1 tuần, anh Linh gọi điện cho em, rủ đi chơi và em biết là tiếp theo sẽ như thế nào”-Bảo thú nhận trên Vietnamnet. Do có ý định cướp tài sản, nên Bảo rủ Toàn để cùng lên kế hoạch hành động.

Bảo cho Toàn đứng ở công viên để chờ anh Đỗ Linh, còn đối tượng sẽ cầm dao nấp ở xa, chờ khi nạn nhân có hành động sàm sỡ, Toàn sẽ lao ra cướp tài sản. Tuy nhiên, do không thấy người mình cần gặp nên nạn nhân đi về.

Sau đó, anh Đỗ Linh gọi điện trách Bảo vì không đến và hẹn nam sinh này tối 26/1 sẽ đón đối tượng ở cầu Kênh Xáng (huyện Bình Chánh) rồi chở đến phòng trọ của nạn nhân ở quận 8.

Tại phòng trọ, thiếu niên 15 tuổi và nam ca sĩ 43 tuổi có quan hệ đồng giới, nạn nhân hứa sẽ cho Bảo 300 ngàn đồng.

Người dân tập trung đông tại khu vực xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Zing)
Người dân tập trung đông tại khu vực xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Zing)

Trước đó, theo thông tin trên trang Zing, trong lúc “ân ái”, ông này được cho là đã làm Bảo đau nên cậu rút dao ra đâm. Nạn nhân chống cự khiến Bảo bị thương ở tay.

Hôm nay (29/1) trên Vietnamnet cho biết, khi thấy nghệ sĩ quay lưng đi vào nhà vệ sinh, Bảo rút con dao giấu trong người đâm nhiều nhát vào lưng.

Tuy nhiên nạn nhân Đỗ Linh đã phản ứng, quay lại giằng co. Bảo tiếp tục tấn công đâm vào người nạn nhân nhiều nhát. Nạn nhân chỉ kêu cứu vài tiếng rồi gục xuống.

Trong lúc tấn công Đỗ Linh, bản thân Bảo cũng bị đứt lìa ngón tay áp út.

Gây án xong, bị người dân phát hiện nên đối tượng hoảng sợ chạy lên các mái nhà để trốn thoát. Toàn đến đón Bảo, rồi khoảng 22h đêm đưa đối tượng đến bệnh viện do vết thương ở tay khá nặng.

Tối 26/1, người dân tại hẻm 39, đường Hưng Phú, phường 10, quận 8, T.p HCM (sát cầu Chánh Hưng) phát hiện nam ca sĩ Đỗ Linh - nghệ sỹ cải lương tại các phòng trà, hội chợ, đám cưới tử vong trên sàn nhà.

Anh Linh được phát hiện nằm trên sàn nhà trong tình trạng khỏa thân. Cơ quan điều tra thu được 1 bao cao su có tinh dịch, 1 con dao dính máu nghi là hung khí gây án, máu vương vãi khắp nhà, dính đầy ở cầu thang inox.

Tại thời điểm phát hiện vụ án mạng, một nam thanh niên khả nghi mặc quần đùi, cởi trần, người dính máu vội vã bỏ chạy lên tầng trên của căn nhà rồi băng qua nóc sân thượng nhà bên cạnh nên nhiều công an đã đuổi theo vây bắt nhưng bất thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại