Phi công trẻ cướp kim cương 7 tỷ của tình già có thể được trắng án?

Thép Mới |

Các luật sư bào chữa cho Phạm Châu Tony cho rằng, ngoài không có hành vi cướp nhẫn kim cương, Tony cũng không có hành vi cướp hai ĐTDĐ của bà H. Có thể, Tony sẽ được trả tự do vì không phạm tội.

Phạm Châu Tony (27 tuổi, quê An Giang, tạm trú huyện Củ Chi) bị cáo buộc đã cướp viên kim cương 7 tỷ của người tình già là nữ đại gia tên H. (53 tuổi, ngụ quận 2) xảy ra vào cuối năm 2013.

Dự kiến, vụ án sẽ được TAND quận 2 (TP. HCM) đưa ra xét xử vào hôm nay 6/8.

Trao đổi với PV báo Người đưa tin trước phiên tòa, Luật sư Đặng Trọng Dũng (một trong ba luật sư bào chữa cho Phạm Châu Tony) cho rằng, ngay từ ban đầu người bị hại đã không đề cập đến chiếc điện thoại trong đơn tố giác tội phạm gửi công an quận 2.

Ban đầu bị hại chỉ đề cập đến việc bị cướp chiếc nhẫn. Đến nay, cơ quan tố tụng xác định chưa đủ cơ sở xác định Phạm Châu Tony cướp nhẫn kim cương.

Trong hồ sơ của vụ án không đề cập đến hai chiếc điện thoại, chỉ nói là chiếc điện thoại được nhặt từ dưới đất lên. Sau khi nhặt điện thoại, Phạm Châu Tony cũng không có ý chiếm đoạt, mà sau khi coi xong tin nhắn, nhật ký cuộc gọi đã vứt vào dưới gầm cầu.

"Theo quy định tại điều 133 bộ luật Tố tụng hình sự, thì hành vi cướp là phải dùng vũ lực để cưỡng đoạt thì trong trường hợp này là chỉ nhặt điện thoại từ dưới đất nên không thể quy kết về hành vi cướp tài sản.

Khi đối chất, người bị hại lại khai là không nhớ điện thoại này ở đâu. Nếu nói bị cướp mà không nhớ, ko biết điện thoại mình để đâu thì làm sao nói người khác cướp điện thoại của mình?", luật sư Dũng bày tỏ.

 - Ảnh 1
Phạm châu Tony tại phiên tòa sơ thẩm

Cũng theo luật sư Dũng, quan hệ giữa Phạm Châu Tony và người bị hại là bà H. là quan hệ tình cảm yêu đương (hai người yêu nhau đã 7 năm).

Khi nghe bà H. nói có nhiều người yêu ở nhiều nơi thì Tony giằng co chiếc điện thoại để xem tin nhắn, cuộc gọi để xem người tình mới của bà H. là ai chứ không có hành vi chiếm đoạt.

“Với chứng cứ, tình tiết thể hiện tại các bút lục trong hồ sơ vụ án, có thể thấy Phạm Châu Tony không phạm tội. Có thể Phạm Châu Tony sẽ được trả tự do tại tòa”, luật sư Dũng nhận định.

Thông tin về phiên tòa xét xử sơ thẩm trước đó, TAND TP.HCM đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Sau khi điều tra lại, cơ quan tố tụng cho rằng, đến nay chưa đủ cơ sở xác định Phạm Châu Tony cướp nhẫn kim cương. Như vậy, hành vi cướp chiếc nhẫn kim cương trị giá 7 tỷ được loại trừ.

Từ đó, Viện KSND quận 2 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang tòa cùng cấp, đề nghị truy tố Tony về hành vi cướp 2 chiếc điện thoại di động của bà H. trị giá 410.000 đồng. Nếu bị tuyên có tội, Phạm Châu Tony đối diện với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

Đây là vụ án rất được dư luận quan tâm, bởi Tony là tài năng trẻ trong lĩnh vực nghệ thuật tóc, từng đoạt giải cao trong cuộc thi Cây kéo vàng toàn quốc năm 2006.

Bị hại là nữ đại gia, chủ loạt spa, tiệm tóc ở TP. HCM và Vũng Tàu, đồng thời là golf thủ được nhiều người biết đến.

Vụ phi công trẻ cướp nhẫn kim cương này cũng đã được đoàn giám sát án oan sai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn cơ quan tố tụng TP. HCM.

Trong buổi chất vấn, cơ quan điều tra của TP. HCM đã trả lời rằng, trong hồ sơ không có chiếc nhẫn là tang vật của vụ án nhưng có hành vi cướp.

Kể từ khi bị bắt cho đến nay, Phạm Châu Tony và gia đình Tony liên tục kêu oan. Theo đó, Tony cho rằng không hề có hành vi cướp nhẫn, đó chỉ là việc xô xát giữa Tony với người tình vì mâu thuẫn tình cảm.

Điều này đã được Phạm Châu Tony khai và tự bào chữa cho mình trong phiên tòa sơ thẩm tại TAND TP. HCM hồi tháng 1/2015 vừa qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại