Nữ quái giấu 6 bánh heroin trong chậu và hộp sữa để đi buôn

Ngọc Tú |

Để qua mắt lực lượng chức năng, Hương mua 6 bánh heroin cùng 0,5kg ma túy đá giấu trong chậu nhựa và hộp sữa rồi bắt xe khách từ Lào về Việt Nam.

Ngày 14/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC-47) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án 268H, bắt đối tượng Nguyễn Thị Hương (38 tuổi, trú TP Vinh) đang vận chuyển 6 bánh heroin và 0,5kg ma túy đá từ Lào về Nghệ An.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2014, từ nguồn tin mật báo và biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định được Hương thường xuyên móc nối với các đối tượng mua bán ma túy để chuyển hàng từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Tuy nhiên, Hương là đối tượng rất ma mãnh, có thủ đoạn tinh vi nên nhiều lần cảnh sát lên phương án mật phục bắt quả tang nhưng không thành công.

Tang vật cảnh sát thu giữ được là 6 bánh heroin cùng 0,5kg ma túy đá được Hương mang từ Lào về Nghệ An.
Tang vật cảnh sát thu giữ được là 6 bánh heroin cùng 0,5kg ma túy đá được Hương mang từ Lào về Nghệ An.

Thủ đoạn của Hương thường là đóng giả người đi buôn sang Lào lấy hàng gồm hoa quả, một số đồ gia dụng rồi cất giấu ma túy vào trong số hàng này nhằm đánh lạc hướng cảnh sát.

Sau khi đã giấu kín ma túy, nữ quái này bắt xe khách để vận chuyển từ Lào về Nghệ An như 1 người dân đi buôn bình thường. Sau khi đưa được hàng về, Hương bán lại ma túy cho các đầu nậu trên địa bàn TP Vinh và một số tỉnh phía Nam.

Xác định đây là đường dây ma túy lớn, có tính chất xuyên quốc gia nên Phòng PC47 Công an tỉnh xác lập chuyên án mang bí số 268H vào cuộc đấu tranh làm rõ.

Ngày 10/12, từ thông tin mật báo về, Hương đang chuẩn bị vận chuyển một lượng lớn ma túy từ Lào về Nghệ An. Lập tức, Ban chuyên án đã chia thành 2 tổ công tác trực tiếp sang Lào nắm tình hình của đối tượng và lên Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) để phá án.

Quá trình theo dõi, tổ công tác phát hiện Hương mang theo 1 số hành lý lớn bắt xe khách từ Lào về Nghệ An theo hướng Cửa khẩu Cầu Treo. Trong suốt quá trình di chuyển, nữ quái này luôn nằm trong tầm ngắm của các trinh sát.

Đối tượng Hương và những lốc sữa đã bị bóc để chứa ma túy đá.
Đối tượng Hương và những lốc sữa đã bị bóc để chứa ma túy đá.

Khoảng 14h chiều 12/12, khi Hương vừa mang hành lý xuống xe tại số 108, đường Phan Đình Phùng (TP Vinh, Nghệ An), tổ công tác bất ngờ bắt giữ không cho đối tượng kịp trở tay.

Kiểm tra hành lý của Hương, cảnh sát phát hiện và thu giữ 3 túi đựng ma túy dạng đá có trọng lượng 0,5 kg được giấu trong 10 lốc sữa và 4 bánh heroin được Hương cất giấu rất kỹ trong chồng chậu nhựa mà đối tượng này mang theo.

Tiếp đó, sáng 13/12, qua quá trình đấu tranh, Ban chuyên án thu thêm 2 bánh heroin mà đối tượng cất giấu trong chồng chậu nhựa. Tổng số ma túy mà lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ được từ đối tượng Hương gồm 6 bánh hêrôin và 0,5 kg ma túy đá.

Tại cơ quan công an, Hương khai nhận đã mua số ma túy trên từ Lào về để bán lại cho các đầu nậu trên địa bàn TP Vinh kiếm lời.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng để truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại