Nhóm cướp lớp 10 mặc áo đồng phục hầu tòa

Hoàng Văn |

(Soha.vn) - Thiếu tiền ăn tiêu, nhóm nam sinh lớp 10, 11 đã lên kế hoạch dàn dựng vụ cướp tài sản táo tợn.

Chiều 20/3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã sửa một phần án sơ thẩm cho 2 bị cáo là Nguyễn Ngọc Du (SN 1997, Vĩnh Ngọc, Nha Trang) và Phạm Anh Bảo (SN 1997, trú 19 Định Cư, Nha Trang) được hưởng 2 năm tù treo.

Bên cạnh đó, giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với các bị cáo Phạm Thành Đạt (SN 1997, Phú Trung, Vĩnh Thạnh, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù, Hồ Châu Quốc Huy (SN 1996, trú tổ 12 Hòa Trung, Vĩnh Hoa, Nha Trang), Luyện Huy Tiến (SN 1996, trú tổ 12 Hòa Trung, Vĩnh Hòa) mỗi bị cáo 3 năm tù cùng về tội cướp tài sản. Các bị cáo này hiện dang là học sinh lớp 10 và 11 tại các trường ở Nha Trang.

Theo hồ sơ vụ án, do không có tiền tiêu xài nên Đạt bàn với Bảo, Du, Huy, Tiến dàn cảnh đưa anh Trần Minh Cường đến địa điểm tối, vắng người để cướp tài sản. Khoảng 19h ngày 26/10/2012, Đạt phân công Du, Bảo, Huy, Tiến điều khiển 2 xe máy đi tìm địa điểm và chọn tổ 14 đường Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hòa, Nha Trang (khu vực Bãi Tiên) là nơi để thực hiện hành vi cướp tài sản. Sau đó, Bảo điều khiển xe máy quay về thông báo địa điểm đã chọn cho Đạt biết và cùng với Đạt tìm cách rủ Cường ra địa điểm trên.

Bị cáo Du, Đạt, Huy, Bảo, Tiến trước vành móng ngựa.
Bị cáo Du, Đạt, Huy, Bảo, Tiến trước vành móng ngựa.

Trong thời gian này, Huy lấy một con dao cán đen dài khoảng hơn 10cm trong người đưa cho Tiến nhằm "khống chế nó để lấy tài sản”. Lúc này Bảo, Đạt rủ được Cường và bạn của Cường là Trần Minh Hoàng đến khu vực tổ 14 Phạm Văn Đồng.

Bảo điều khiển xe máy chở Hoàng còn Cường chở Đạt bằng xe máy của mình. Khi đến nơi, Đạt nhắn tin thông báo cho Huy biết nên Huy chở Tiến bằng xe máy chạy theo xe Cường. Thấy Huy và Tiến đang chạy theo phía sau, Đạt ngồi sau xe Cường nghiêng người sang một bên làm ngã xe. Cường đứng dậy dựng xe, còn Đạt vờ sợ cướp bỏ chạy để Huy chở Tiến chạy lên tấp vào đầu xe máy của Cường.

Tiến cầm dao khống chế để Huy lục người Cường lấy một điện thoại Nokia X1, một điện thoại Iphone 4S (có tổng trị giá là 8.788.000 đồng), một ví tiền bên trong có 250.000 đồng và giấy tờ tùy thân. Khi lấy được số tài sản trên, Tiến chở Huy bằng xe máy tẩu thoát ra hướng Lương Sơn. Trên đường tẩu thoát, Huy làm rơi một điện thoại Nokia X1 và vứt con dao, ví xuống biển.

Sau đó, Huy và Tiến giữ lại 250.000 đồng để đổ xăng, còn chiếc điện thoại Iphone 4S đưa cho Đạt. Hai hôm sau Đạt cùng Bảo, Du mang điện thoại Iphone 4S đến tiệm điện thoại di động số 201 đường 2-4 Nha Trang bán được 4,5 triệu đồng. Số tiền có được từ việc cướp tài sản, Đạt cùng đồng bọn chia nhau tiêu xài hết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại