Mượn xe đi... cướp rồi đành ném vàng xuống kênh

Hỏi mượn xe người quen với lý do chở bạn gái đi chơi, Võ Duy Cương chạy thẳng về huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) để tìm "con mồi", thực hiện hành vi cướp giật.

Vào khoảng 10 giờ ngày 3.1.2014, Võ Duy Cương (21 tuổi, ngụ tổ 12, ấp Mũi Lớn 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) hỏi mượn xe Exciter biển số 59Y2-320.91 của anh Nguyễn Chí Hào, ý định đi cướp giật tài sản của người dân.

Cương nói dối với anh Hào là mượn xe đi chơi với bạn gái, sau đó một mình đi từ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh về hướng huyện Trảng Bàng, Tây Ninh để tìm “mồi”.

Đi đến ngã tư Trảng Bàng, do không có “mồi” nên Cương đi đến khu vực chợ cũ Trảng Bàng, hướng về xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Khi đến khu vực Trường tiểu học An Thành (xã An Tịnh), Cương phát hiện 1 phụ nữ dừng xe môtô chờ rước con đi học về, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng (18K mạ trắng, trọng lượng 7,9 chỉ 3,5 ly), Cương liền quay xe lại bám theo.

Lợi dụng lúc chị Yến (tên người phụ nữ), dừng xe để qua đường, Cương bèn kè sát, dùng tay phải giật đứt sợi dây chuyền vàng, làm rơi lại mặt dây chuyền xuống đường và rồ ga bỏ chạy về hướng ngã ba Thái Mỹ.

Nạn nhân truy hô “cướp, cướp”, lúc này anh Phạm Ngọc Tâm - là chồng của chị Yến, ở trong nhà, nghe tiếng la của vợ đã cùng người dân xung quanh đuổi theo Cương.

Bị đuổi bắt, đối tượng vứt dây chuyền xuống kênh. Ảnh minh hoạ.

Đến khu vực ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi thì bắt giữ được Cương, còn sợi dây chuyền vàng Cương đã vứt xuống dòng kênh khi bỏ chạy nên không thu hồi được.

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bàng cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối tượng Võ Duy Cương về hành vi cướp giật tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại