Mang kiếm theo xe phòng thân, tiện tay chém chó

Thế Long |

Một thanh kiếm có nhiều dấu vết của vụ ẩu đả vừa bị lực lượng 141 phát hiện dưới gầm ghế chiếc xe tải chạy vào nội thành.

Khoảng 22h40 ngày 26/5, tổ công tác Y8/141 – Công an Hà Nội, làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 32 (thuộc địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tại đây, trinh sát hình sự sát phát hiện chiếc xe tải lưu thông theo hướng về nội thành có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện dưới gầm ghế của lái xe có giấu một thanh kiếm sắc nhọn dài 80cm.

Lái xe khai nhận tên là Đỗ Văn N.(25 tuổi, ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ).

Thanh kiếm của Nam có nhiều dấu vết lạ

Thanh kiếm của N. có nhiều dấu vết lạ

Thiếu tá Phạm Anh Tuấn cho biết, quá trình kiểm tra, N. tỏ ra lo lắng, trả lời ấp úng, trên người có rất nhiều dấu vết của một vụ ẩu đả.

Tài xế khai nhận, cất giữ thanh kiếm trên xe để phòng thân.

Tuy nhiên khi bị truy vấn về những dấu vết lạ trên thanh kiếm này, tài xế nhỏ nhẹ khai nhận rằng: “Trong lúc nghỉ giữa đường thì có một con chó “hỗn” chạy qua, chạy lại nên em chém cho vui vậy thôi”.

Nghi đối tượng vừa đi hỗn chiến về nên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao người cùng tang vật cho Công an phường Phúc Diễn để xử lý theo thẩm quyền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại