Lừa chạy án, ‘chém gió’ là cháu Phó Giám đốc Công an

Văn Vĩnh |

Ngày 18/6, TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đào Châu Long (32 tuổi, ngụ quận 11) mức án 5 năm tù; Nguyễn Văn Hải (38 tuổi, ngụ quận 12, cùng TP Hồ Chí Minh) mức án 5 năm 6 tháng tù cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Hải có quan hệ bà con với Nguyễn Minh Châu (40 tuổi – đang chấp hành án).

Châu bị TAND quận Bình Thủy tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Trong thời gian chờ kháng cáo, Hải tìm đến Châu “nổ” có thể “chạy án” chuyển từ tù giam sang hưởng án treo.

Nguyễn Văn Hải tại thời điểm bị bắt giữ.

Hải dẫn Long đến gặp Châu giới thiệu là Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh và có người cậu đang làm Phó Giám đốc Công an một tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL.

Ngày 10/2/2014, Hải hẹn Châu đến gặp Long tại quán cà phê và ra giá 100 triệu đồng để “chạy án”.

Tin tưởng, Châu đưa trước số tiền 50 triệu đồng. Ngày 20/2/2014, TAND TP Cần Thơ xử phúc phẩm và tuyên y án sơ thẩm đối với Châu.

Trong thời gian chờ chấp hành án, Hải và Long tiếp tục khẳng định với Châu sẽ làm hồ sơ bệnh án bị bệnh u ác tính để được miễn thi hành án.

Châu và gia đình nhiều lần chuyển tiền qua ngân hàng cho Hải và Long. Đến ngày 25/4/2014, Châu chấp hành án tại tại Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ theo bản án phúc thẩm.

Hải và Long liên hệ với em gái Châu hứa sẽ “bốc” Châu ra khỏi trại tạm giam.

Sau khi biết mình và gia đình bị lừa nên Châu làm đơn tố cáo Hải và Long lừa đảo chiếm đoạt số tiền 415 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Long và Hải thừa nhận đã dựng chuyện “lừa chạy án” để chiếm đoạt tài sản tiêu xài cá nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại